Chấp nhận đưa mình vào sóng gió, bầu Đức giúp Công Phượng thoát khỏi "bàn thua trông thấy"?

Man Wol |

Quyết định nhận nhiều chỉ trích của bầu Đức đang mở ra một con đường đầy hứa hẹn cho Công Phượng trong mùa giải 2021.

Nước đi đầy quyết liệt của bầu Đức

Suốt một thời gian dài, người hâm mộ tò mò về chuyện đi hay ở của Công Phượng. Tiền đạo xứ Nghệ đã có mùa giải 2020/21 thành công với CLB TP.HCM, lại vừa lập gia đình. Một số nguồn tin còn cho rằng Công Phượng chủ động đề nghị với bầu Đức để được tiếp tục gắn bó với sân Thống Nhất thêm ít nhất một năm nữa.

Trước những lời đồn đoán, bầu Đức đã tuyên bố đầy quyết liệt: "Công Phượng chưa xin tôi. Mà tôi nghĩ Phượng cũng không dám xin tôi vì nó không có quyền xin tôi đi đá ở đâu. Tôi khẳng định cầu thủ của tôi không có đứa nào có tâm lý gọi là nản và muốn ra đi cả. Chỉ có dư luận tự nói thôi, chứ có đứa nào xin tôi đi đâu".

Chấp nhận đưa mình vào sóng gió, bầu Đức giúp Công Phượng thoát khỏi bàn thua trông thấy?  - Ảnh 1.

Bầu Đức kiên quyết trong việc đưa Công Phượng trở lại HAGL

 Sau lời khẳng định từ ông chủ CLB HAGL, Công Phượng xem như đã chắc chắn trở lại HAGL ở mùa giải 2021. CLB TP.HCM cũng sớm chính thức nói lời chia tay tiền đạo xứ Nghệ trên trang mạng xã hội.

Câu chuyện chuyển nhượng của Công Phượng tạm khép lại, nhưng sóng gió lại chuyển sang bủa vây bầu Đức. Bởi chỉ trước đó không lâu, vị doanh nhân này cho biết mục tiêu của HAGL vẫn chỉ là "đá cho vui", bất chấp sự xuất hiện của HLV Kiatisuk. Trong khi đó, Công Phượng nói riêng và các cầu thủ HAGL nói chung đã chán cảnh năm này qua năm khác phải trầy trật trụ hạng.

Không ít ý kiến cho rằng bầu Đức lẽ ra nên mở cánh cửa để Công Phượng có thêm một cơ hội nữa với cùng CLB TP.HCM. Ở giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp, Phượng cần một đội bóng giúp anh thực hiện giấc mơ vô địch V.League và xa hơn là thi thố tại đấu trường châu Á.


Công Phượng thoát một "bàn thua trông thấy"?

Đúng là Công Phượng thi đấu thành công trong màu áo CLB TP.HCM. Nhưng chỉ trong vòng vài tuần kể từ sau khi mùa giải 2020 kết thúc, đội bóng mà anh gắn bó trong một năm vừa qua đã thay đổi quá nhiều. HLV Chung Hae-seoung lặng lẽ ra đi. Hàng loạt cầu thủ từng đóng vai trò quan trọng ở CLB cũng chia tay sân Thống Nhất.

Phi Sơn về Hà Tĩnh, Hữu Tuấn đến HAGL, Seo Yong-duk chuyển tới Đà Nẵng... và còn nhiều trường hợp khác. Không tạo ra một scandal ồn ào như Sài Gòn FC, nhưng CLB TP.HCM cũng đã chứng kiến tổng cộng 12 cái tên rời đội.

Cặp tiền đạo triệu đô đến từ Costa Rica Jose Ortiz và Ariel Rodriguez cũng không nằm ngoài cuộc "thay máu". Ariel Rodriguez đã bị chấm dứt hợp đồng, trong khi tương lai Jose Ortiz vẫn còn chưa chắc chắn. Sự thích nghi khá chậm chạp của cả 2 là nguyên nhân không nhỏ khiến CLB TP.HCM sa sút ở giai đoạn 2 V.League 2020.

Chấp nhận đưa mình vào sóng gió, bầu Đức giúp Công Phượng thoát khỏi bàn thua trông thấy?  - Ảnh 2.

Ariel Rodriguez đã chia tay CLB TP.HCM chỉ sau nửa mùa giải gắn bó

Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Thống Nhất chiêu mộ thành công HLV Alexandre Polking - người có kinh nghiệm làm việc tại Thai League. Ngoài ra, họ cũng đã công bố hợp đồng với một số cầu thủ đáng chú ý như Hồ Tuấn Tài, Lê Sỹ Minh, Thân Thành Tín hay Phạm Hoàng Lâm.

Dù vậy, với quá nhiều thay đổi về mặt lực lượng trong thời gian ngắn, đặc biệt là việc chia tay hàng loạt trụ cột ở các tuyến, CLB TP.HCM sẽ phải cần một khoảng thời gian đáng kể để đạt được sự ổn định.

Nếu tiếp tục ở lại sân Thống Nhất, chưa chắc Công Phượng có thể đạt được những thành tích tốt như mùa giải 2021. Trong khi đó, mọi thứ ở HAGL cũng thay đổi chóng mặt chỉ trong vòng vài tuần và đang trở nên rất hứa hẹn.

Bầu Đức vừa đưa về Kiatisuk - HLV thuộc hàng đẳng cấp nhất khu vực Đông Nam Á và rất hiểu bóng đá Việt Nam. HAGL cũng khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng khi đưa về các nhân tố giàu kinh nghiệm nhằm khỏa lấp những thiếu sót trong đội hình.

Chấp nhận đưa mình vào sóng gió, bầu Đức giúp Công Phượng thoát khỏi bàn thua trông thấy?  - Ảnh 3.

Kiatisuk là nước đi chứng tỏ tham vọng của bầu Đức

Từ chỗ chỉ quen với cuộc đua trụ hạng, đội bóng phố Núi được giới chuyên môn đưa vào danh sách các CLB có thể cạnh tranh vị trí trong top đầu nhờ vào Kiatisuk. Và trong cuộc "cách mạng" này, các cầu thủ HAGL cũng được hưởng lợi khi được làm việc với nhà cầm quân từng 2 lần vô địch AFF Cup.

Mục tiêu lớn trong sự nghiệp của Công Phượng là vô địch V.League. Và còn gì tuyệt vời hơn khi được hướng tới mục tiêu ấy tại sân Pleiku thân thuộc, bên cạnh những người đồng đội lâu năm như Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại