Chàng trai mồ côi và ông bố trẻ xung phong nhập ngũ

Kim Anh |

Năm nay, Lâm Đồng có 1.371 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an. Có những bạn trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc có con nhỏ viết đơn tình nguyện nhập ngũ để hiện thực hóa ước mơ vào quân ngũ.

Chàng trai mồ côi và ông bố trẻ xung phong nhập ngũ - Ảnh 1.

Các bạn trẻ TP Bảo Lộc hăng hái lên đường nhập ngũ

Sáng nay 8/2, 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân . Toàn tỉnh có 1.371 thanh niên lên đường nhập ngũ , gồm 1.150 trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự và 221 bạn trẻ thực hiện nghĩa vụ công an.

Chàng trai mồ côi và ông bố trẻ xung phong nhập ngũ - Ảnh 2.

Tân binh bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ

Tham gia nghĩa vụ đợt này có 528 thanh niên là con em các dân tộc thiểu số, 22 bạn trẻ là đảng viên (chiếm 1,9%), 8 thanh niên có trình độ đại học (chiếm 0,69%), 37 thanh niên có trình độ cao đẳng (chiếm 3,2%), 4 thanh niên trình độ trung cấp (chiếm 0,34%)…

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự lễ giao nhận quân tại TP Đà Lạt, tặng hoa chúc mừng các tân binh thực hiện nghĩa vụ công an .

Chàng trai mồ côi và ông bố trẻ xung phong nhập ngũ - Ảnh 3.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng các tân binh thực hiện nghĩa vụ công an

Thượng tá Trần Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt cho biết toàn thành phố có 140 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 35 thanh niên ưu tú thực hiện nghĩa vụ công an. Đây là những thanh niên được lựa chọn trong hơn 4.200 công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, các gia đình và thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an đã phối hợp thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

“Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ kịp thời các gia đình có con em thực hiện nghĩa vụ quân sự để các đồng chí yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Các cơ quan, ban ngành chức năng ngày càng chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội và công an xuất ngũ”, ông San nhấn mạnh.

Tại TP Bảo Lộc, chàng trai mồ côi Trần Thiên Sanh (22 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn) đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ cùng 133 bạn trẻ khác trên địa bàn thành phố. Sanh là con độc nhất trong gia đình, 13 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng ông bà ngoại. Vì điều kiện gia đình nên Sanh không thể đến giảng đường đại học, ở nhà làm vườn và chăm sóc ông bà ngoại đã ngoài 70 tuổi.

Chàng trai mồ côi và ông bố trẻ xung phong nhập ngũ - Ảnh 4.

Chàng trai mồ côi và các tân binh ở TP Bảo Lộc lên đường làm nghĩa vụ quân sự

“Vì rất muốn trở thành bộ đội Cụ Hồ nên hễ có thời gian rảnh là em lên internet xem các chương trình về người lính. Càng xem, càng quý các anh bộ đội đang ngày đêm làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Vì thế em viết đơn tình nguyện nhập ngũ để cống hiến, dù chỉ là rất nhỏ cho Tổ quốc. Nếu có cơ hội, điều kiện em sẵn sàng ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội”, Sanh thổ lộ.

Theo ông Đặng Quang Tiềm, Phó Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn, chính quyền, các cơ quan, ban ngành địa phương sẽ luôn là hậu phương vững chắc, chăm lo cho ông bà ngoại khi em vắng nhà. Địa phương cũng sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện để hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm khi Sanh hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về nhà.

Chàng trai mồ côi và ông bố trẻ xung phong nhập ngũ - Ảnh 5.

Cô gái Bảo Lộc tặng quà cho tân binh

Huyện Lạc Dương có gần 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cao nhất tỉnh Lâm Đồng. Sáng nay Kon Sơ Ha Then (21 tuổi, người K'Ho, ngụ xã Đạ Nhim) cùng 69 bạn trẻ lên đường nhập ngũ. Là lao động chính trong gia đình và có con nhỏ mới 4 tháng tuổi nhưng anh vẫn thuyết phục người vợ trẻ để mình lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự .

Chàng trai mồ côi và ông bố trẻ xung phong nhập ngũ - Ảnh 6.

Kon Sơ Ha Then tâm sự, khi xa nhà sẽ nhớ và lo lắng cho vợ trẻ, con thơ, nhưng bản thân rất tự hào được mặc áo lính. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Ha Then sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ của người lính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại