Chàng trai 24 tuổi thu hàng trăm triệu nhờ mạnh dạn đầu tư lập nghiệp trên quê hương

Hoài Nam |

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ công an, anh Sáng quyết định trở về quê hương lập nghiệp bằng mô hình nuôi chồn hương. Đây là mô hình mới ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) nhưng đã có thành công bước đầu và cho thu nhập cao.

Hoàn thành nghĩa vụ công an, đầu năm 2021, anh Trần Khắc Sáng (24 tuổi, trú tại tổ dân phố Xuân Hòa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trở về quê hương với ấp ủ phát triển kinh tế bằng mô hình nuôi loài vật.

Thích thú với loài chồn hương mắt xám, anh đã tìm tòi trên mạng, học hỏi để xem liệu có phù hợp với đặc thù thời tiết tại địa phương. Từ những tìm hiểu ban đầu, trong thời gian ngắn chàng trai quyết định xây dựng mô hình và được mọi người trong gia đình ủng hộ.

Để nuôi loài vật này, từ tháng 4/2021 anh Sáng làm đơn xin cấp phép nuôi và được cơ quan chức năng đồng ý. Sau hai tháng, khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý, anh Sáng cải tạo khu vườn bỏ không phía sau nhà để làm chuồng trại với diện tích 30m2 và ban đầu nuôi 4 cặp giống chồn hương.

Chàng trai 24 tuổi thu hàng trăm triệu nhờ mạnh dạn đầu tư lập nghiệp trên quê hương - Ảnh 1.

Những con chồn giống tại chuồng trại của anh Sáng.

Anh chia sẻ, nguồn vốn bỏ ra ban đầu để xây dựng mô hình là gần 200 triệu đồng. Thời gian mới bắt đầu nuôi, do thiếu kỹ thuật chăm sóc, chưa có kinh nghiệm, chồn chưa thích ứng được với thời tiết nên anh Sáng gặp không ít khó khăn.

Chàng trai nhớ lại, ban đầu nuôi có một con chồn bị liệt chân, loay hoay mãi chưa tìm được nguyên nhân, hướng xử lý, anh lại lên mạng tra cứu, hỏi thêm những người có kinh nghiệm và sau đó đã chữa khỏi thành công. Từ những khó khăn ban đầu, anh đúc rút thêm kiến thức để phòng tránh dịch bệnh và cách chữa trị cho chồn.

Chàng trai 24 tuổi thu hàng trăm triệu nhờ mạnh dạn đầu tư lập nghiệp trên quê hương - Ảnh 2.

Hơn 1 năm kể từ khi bắt đầu xây dựng mô hình, anh Sáng đã bán được 40 con giống.

“Tôi dần hiểu được đặc tính của chồn từ những thói quen sinh hoạt ăn, nghỉ. Ăn quả gì, con gì để chúng phát triển tốt và đảm bảo đủ liều lượng để tránh những bệnh thường gặp. Ngoài ra những người lạ tôi cũng hạn chế cho tiếp xúc với chồn vì loài này rất nhạy cảm”, anh Sáng chia sẻ.

Chồn hương thường ăn chuối, cá, trứng vịt lộn, thịt gà và các loại hải sản như ghẹ, tôm…Thông thường, một ngày anh Sáng cho chồn ăn vào hai buổi chính là sáng và chiều, còn tối ăn bữa phụ bằng chuối hoặc cá rô phi. Nếu chăm sóc tốt, mỗi năm chồn sinh 2 lứa, mỗi lứa 6-8 con.

Chàng trai 24 tuổi thu hàng trăm triệu nhờ mạnh dạn đầu tư lập nghiệp trên quê hương - Ảnh 3.

Chuồng trại của anh Sáng được xây dựng rất bài bản để đảm bảo cho chồn phát triển tốt.

Sau khi chăm sóc được khoảng 3 tháng thì có thể xuất bán. Hiện tại anh Sáng bán chồn theo cặp giống, mỗi cặp giá từ 10-12 triệu đồng. Cũng có những cặp giống giá trị cao hơn.

Sau hơn 1 năm đầu tư, hiện anh Sáng đã bán được gần 40 con, thu về 200 triệu đồng. Từ 4 cặp chồn giống phát triển tốt, anh Sáng đã mở rộng chuồng trại, hiện toàn bộ chuồng trại có hơn 40 con chồn cá thể bố mẹ. Kinh phí anh Sáng đã đầu tư lên tới gần 500 triệu đồng. Chàng trai cũng tâm sự, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng diện tích chuồng trại vì thế lợi nhuận dự báo sẽ cao hơn khi thị trường tiêu thụ tốt.

Chàng trai 24 tuổi thu hàng trăm triệu nhờ mạnh dạn đầu tư lập nghiệp trên quê hương - Ảnh 4.

Từ 4 cặp chồn giống phát triển tốt, anh Sáng đã mở rộng chuồng trại, hiện toàn bộ chuồng trại có hơn 40 con chồn cá thể bố mẹ.

Bí thư Huyện Đoàn Lộc Hà – anh Đặng Thái Sơn cho biết, đồng hành với thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp , mô hình nuôi chồn của anh Trần Khắc Sáng được Huyện Đoàn Lộc Hà hỗ trợ khởi nghiệp vay vốn với gói 50 triệu đồng. Đây là mô hình mới ở địa bàn huyện, dù bước đầu còn nhiều khó khăn nhưng đến nay đã có bước thành công và cho thu nhập cao.

“Anh Sáng được đánh giá cao khi mạnh dạn đầu tư lập nghiệp trên quê hương . Dù bận rộn với mô hình kinh tế nhưng anh Sáng cũng nhiệt tình, hăng say tham gia các hoạt động, làm công tác Đoàn”, Bí thư Huyện Đoàn Lộc Hà chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại