Chanathip có động thái "dội gáo nước lạnh" cho HLV của Thái Lan, quyết không dự AFF Cup

Hoàng Nguyễn |

Việc Chanathip không đồng hành cùng tuyển Thái Lan tại AFF Cup vào cuối năm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh của “Voi chiến”.

Động thái quyết liệt của "Messi Thái"

Sau khi lễ bốc thăm AFF Cup 2022 diễn ra, HLV Mano Polking của "Voi chiến" đã có buổi phỏng vấn với truyền thông xứ Chùa vàng. Chia sẻ trên tờ Thairath, chiến lược gia sinh năm 1976 tỏ rõ thái độ muốn có được sự phục vụ của tiền vệ ngôi sao Chanathip Songkrasin tại giải đấu vào cuối năm. Ông nói:

"Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với LĐBĐ Thái Lan (FAT) và lãnh đạo của đội (Madam Pang) để xem xét kêu gọi các tài năng đang thi đấu trong nước cũng như ở nước ngoài lên khoác áo đội tuyển.

Đây là vấn đề không mới. Chúng tôi biết một số tài năng của bóng đá Thái Lan đang thi đấu tại Nhật Bản, gồm có Chanathip, Supachok và Chaowat. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn thời gian để bàn về việc họ trở về khoác áo ĐTQG."

Chanathip có động thái dội gáo nước lạnh cho HLV của Thái Lan, quyết không dự AFF Cup - Ảnh 1.

HLV Polking rất muốn có sự phục vụ của Chanathip.

"Chúng tôi sẽ nghiên cứu lại lịch thi đấu của J.League để tìm phương án triệu tập những cầu thủ tốt nhất bao gồm những cầu thủ nói trên để cùng tham gia đội tuyển Thái Lan.", HLV Polking nhấn mạnh.

Không chỉ HLV Polking, Madam Pang và Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung cũng rất muốn Chanathip dự AFF Cup. Mặc dù vậy, động thái mới nhất của Chanathip giống như một "gáo nước lạnh" với các lãnh đạo của tuyển Thái Lan. Một nguồn tin thân cận với cầu thủ đang khoác áo Kawasaki Frontale cho biết:

"Về vấn đề này, chúng tôi đã thông báo rõ cho Mano (HLV Mano Polking) và Madam Pang rằng, Chanathip chắc chắn không thi đấu ở AFF Cup. Cả hai đều hiểu và thông cảm cho quyết định này.

Chanathip muốn nghỉ ngơi để hồi phục sau mùa giải rất căng thẳng. Cậu ấy muốn mình phải đạt thể trạng tốt nhất cho các giải đấu quan trọng hơn trong năm sau là Asian Cup 2023 và Vòng loại World Cup 2026."

Chanathip có động thái dội gáo nước lạnh cho HLV của Thái Lan, quyết không dự AFF Cup - Ảnh 2.

Chanathip kiên quyết không dự AFF Cup 2022.

Thái độ cứng rắn của tiền vệ sinh năm 1993 cũng đồng nghĩa rằng tuyển Thái Lan sẽ nhận một mất mát lớn tại AFF Cup 2022. Ở giải đấu cách đây 1 năm, Chanathip là nhân tố quan trọng bậc nhất giúp "Voi chiến" lên ngôi vô địch.

Chanathip đang bị "lãng quên" tại Nhật Bản

Đây không phải là lần đầu tiên Chanathip từ chối tuyển Thái Lan. Cách đây không lâu, anh đã viết một bức tâm thư trên mạng xã hội, với nội dung cụ thể là muốn rút lui khỏi đội tuyển để được nghỉ ngơi sau mùa giải dài. Sự việc này đã khiến ngôi sao người Thái nhận không ít gạch đá từ cổ động viên, cho rằng anh coi thường màu áo quốc gia.

Do đó, Chanathip ngay lập tức phải đính chính. Anh nói rằng mình vẫn sẵn lòng lên tuyển trong những dịp FIFA Days, nhưng không đề cập tới việc có dự AFF Cup (giải đấu không thuộc FIFA) hay không.

Giai đoạn này tương đối khó khăn với Chanathip. Sau lá thư gây tranh cãi, anh lại phải đối mặt với cảm giác bị "lãng quên" ở Kawasaki Frontale. Trong 2 trận gần nhất tại J.League, tiền vệ nhỏ con này đã không được góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của HLV Toru Oniki dù thể trạng hoàn toàn bình thường.

Chanathip có động thái dội gáo nước lạnh cho HLV của Thái Lan, quyết không dự AFF Cup - Ảnh 3.

Chanathip đang chơi mờ nhạt tại Nhật Bản.

HLV của Frontale thẳng thừng cho rằng lý do ông bỏ qua Chanathip là vì ông muốn nhường chỗ cho Ryota Oshima, cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương. Dư luận Thái Lan lo lắng rằng từ giờ đến cuối mùa cơ hội cho Chanathip là không còn nhiều.

Phong độ của Chanathip trong thời gian qua cũng không quá ấn tượng do bị đặt vào một hệ thống không phù hợp với phong cách thi đấu. Sau 13 trận đấu cho Frontale, anh đóng góp duy nhất 1 kiến tạo và nhận tới 4 thẻ vàng. Một số cổ động viên thậm chí khuyên Chanathip nên trở lại Thái Lan thi đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại