Chân tướng "bóng ma" đột nhập 16 nhà thờ ở Quảng Bình để trộm cắp

HOÀNG PHÚC |

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nhà thờ họ ở Quảng Bình bị kẻ gian đột nhập, lấy đi nhiều cổ vật có giá trị.

Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với "bóng ma" Trương Hùng Sơn về hành vi Trộm cắp tài sản.

Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với "bóng ma" Trương Hùng Sơn về hành vi Trộm cắp tài sản.

Ngày 1-3, Công an huyện Quảng Trạch ( Quảng Bình ) - cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Trương Hùng Sơn (SN 1978; quê ở xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn - tạm trú ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 18-12-2021, Công an huyện Quảng Trạch nhận được tin báo về việc nhà thờ họ Trần và họ Võ ở thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, bị mất trộm nhiều tài sản, gồm: 4 lư hương, 8 chân đèn cầy, 2 hạc đồng và 1 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an huyện này còn phát hiện thêm 3 vụ trộm cắp tài sản là đồ thờ cúng tại các nhà thờ họ Nguyễn, họ Võ trên địa bàn cũng với phương thức, thủ đoạn gây án tương tự.

Các tài sản bị mất trộm, gồm: 1 chuông đồng, 2 chiêng đồng, 3 bộ tam sự bằng đồng, 6 lư hương đồng, 6 hạc và 6 chân nến bằng đồng và khoảng 10 triệu đồng trong hòm công đức. Tổng giá trị tài sản khoảng hơn 200 triệu đồng.

Chân tướng bóng ma đột nhập 16 nhà thờ ở Quảng Bình để trộm cắp - Ảnh 1.

Tang vật thu được từ đối tượng Trương Hùng Sơn

Công an huyện Quảng Trạch xác định hành vi trộm cắp tài sản đồ thờ cúng là không những gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản mà còn ảnh hưởng đến yếu tố tâm linh, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trên địa bàn…

Tổ chức điều tra, lực lượng chức năng đã xác định Trương Hùng Sơn chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp nói trên.

Bước đầu, Sơn đã thừa nhận hành vi phạm, đồng thời khai nhận đã thực hiện 16 vụ trộm cắp tài sản các nhà thờ họ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (7 vụ ở huyện Quảng Trạch, 3 vụ ở thị xã Ba Đồn và 6 vụ ở huyện Bố Trạch).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại