Chấn thương định mệnh đưa tuyển thủ trẻ Việt Nam sang ngã rẽ mới

Hải Bình |

Đó là trường hợp của cầu thủ Nguyễn Xuân Bình, người xuất phát điểm từ thủ môn nhưng bây giờ lại đang thành công trong vai trò tiền vệ trung tâm.

Trưởng thành từ phong trào bóng đá học đường của huyện Thanh Chương, giờ đây tiền vệ Xuân Bình cùng người đồng đội cùng quê là Quốc Thành đang có những ngày tháng tươi đẹp trong màu áo U18 Việt Nam. Thế nhưng, hành trình để khẳng định được vị trí tiền vệ trung tâm của Xuân Bình cũng trải qua nhiều gian truân.

Chấn thương đầu gối định mệnh

Trong số những gương mặt nổi bật từ phong trào bóng đá học đường ở huyện Thanh Chương năm 2011, nổi lên hai gương mặt trẻ là Quốc Thành và Xuân Bình. Trong khi Quốc Thành có thể chơi được nhiều vị trí thì Xuân Bình chọn xuất phát điểm trong vai trò "người gác đền" cho đội bóng của huyện.

Theo như chia sẻ của HLV đội huyện Thanh Chương khi đó là ông Lê Duy Sơn, Xuân Bình so với các bạn cùng lứa khá cao to nên được chọn là thủ môn. Nhưng, đó không phải là vị trí để chàng trai sinh năm 2001 khẳng định được tài năng của mình.

Trong một lần lao ra cản phá tình huống băng xuống của tiền đạo đối phương tại giải đấu của huyện hồi năm 2009, Xuân Bình không may dính chấn thương rách đầu gối.

Sau pha bóng không may đó, chàng trai trẻ xin với HLV Lê Duy Sơn thôi không chơi thủ môn nữa, Xuân Bình xin được thử sức mình ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cũng từ đây, bóng đá trẻ SLNA và Việt Nam mới có được một tiền vệ chơi công thủ khá toàn diện.

Chấn thương định mệnh đưa tuyển thủ trẻ Việt Nam sang ngã rẽ mới - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Bình là mẫu tiền vệ chơi khá mạnh mẽ và dứt khoát ở khu trung tuyến. Ảnh: Bá Duy.

Ngã rẽ

Chuyển sang vị trí mới, phần vì chưa quen, phần còn quá nhiều bỡ ngỡ, Xuân Bình mất gần 2 năm mới dần quen thuộc khi chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Chính sự tận tâm của HLV Lê Duy Sơn, tận tay chỉnh sửa cho cậu học trò nhỏ những kỹ thuật cơ bản nhất, đã giúp cho Xuân Bình thi đấu tốt ở khu trung tuyến.

"Thực sự, tôi có được ngày hôm nay là có công rất lớn của thầy Lê Duy Sơn. Khi tôi chuyển sang thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, thẩy Sơn đã chỉ dạy cho tôi những chi tiết nhỏ nhất để có thể chơi tốt ở vị trí này. Đầu tiên, thầy Sơn dành thời gian nói cho tôi biết để chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm cần phải hiểu và biết những gì, phải quan sát các vị trí xung quanh ra sao.

Cảm giác lúc đó hoàn toàn mới lạ, nhưng chính những bài dạy của thầy đã giúp tôi hoàn thiện hơn. Sau 2 năm, tôi mới tự tin mỗi khi được vào sân, đó cũng là thời điểm tôi được chọn lên đội năng khiếu của SLNA.

Thực sự lúc này tôi cảm nhận mình vẫn chưa tốt lắm, cần phải chỉnh sửa nhiều kỹ thuật. Tôi muốn gởi lời cảm ơn đến thầy Sơn rất nhiều, nhờ thầy tôi mới có được ngày hôm nay", tiền vệ Xuân Bình nhớ lại.

Chấn thương định mệnh đưa tuyển thủ trẻ Việt Nam sang ngã rẽ mới - Ảnh 2.

Xuân Bình luôn thi đấu rất nhiệt mỗi khi được sử dụng. Ảnh: Trương Phi.

Thần tượng Huy Hùng, Paul Pogba

Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Xuân Bình cho biết thần thượng của anh ở Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam). Trong khi đó, thần tượng ở thế giới của Bình là tiền vệ Man United, Paul Pogba. Đơn giản với chàng trai trẻ xứ Nghệ, đây là hai tiền vệ chơi cùng vị trí và anh học hỏi được rất nhiều từ lối chơi của họ.

"Tôi thần tượng Huy Hùng cũng như Paul Pogba, các trận đấu của họ tôi đều theo dõi, ghi chép những điều hay, để khi ra sân tập sẽ luyện cho thuần thục. Tôi hy vọng một ngày sẽ có được suất đá chính trong màu áo SLNA tại V-League và xa hơn nữa, một ngày tôi sẽ được khoác áo ĐT Việt Nam", tiền vệ Nguyễn Xuân Bình chia sẻ.

Sinh năm 2001, hiện cao 1m73, Xuân Bình được kỳ vọng sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Chàng tiền vệ xứ Nghệ đang sở hữu bảng thành tích khá ấn tượng với chức vô địch U13 Quốc gia 2014, đây là giải đấu mà Xuân Bình đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Trong năm 2018, tuyển thủ U18 Việt Nam hai lần giành danh hiệu á quân giải Đại hội và U17 Quốc gia. Mới đây trong năm 2019, Xuân Bình giành được hạng Ba chung cuộc cùng U19 SLNA và cùng U19 Việt Nam vô địch giải U19 Quốc tế.

Chính phong độ ấn tượng của Xuân Bình đã giúp anh ghi điểm với HLV Hoàng Anh Tuấn. Tấm vé lên đội U18 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu Tứ hùng chuẩn bị diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc), là món quà xứng đáng cho những nỗ lực của chàng trai trẻ thành Vinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại