Chân sút nhí... "khổng lồ" khuấy đảo Việt Nam, Nhật Bản của Thái Lan gây tranh cãi

Đoàn Dự |

U12 Việt Nam và U12 Thái Lan đang tham gia một giải giao hữu cùng với các đội U12 của nhiều CLB Nhật Bản. Đáng chú ý ở giải này là màn tả xung hữu đột của cái tên Atsada Homhual.

Chỉ sau 2 trận đấu với 2 đội U12 Toyota City (3-0) và U12 Kariya City (6-0), Atsada Homhual đã ghi được 6 bàn thắng. Ở độ tuổi 12, cầu thủ nhí Thái Lan đã cao tới 1m72, cùng thể hình chắc chắn, dày người. Mới đây, người ta đã làm một video tổng hợp các pha ghi bàn của Atsada Homhual ở giải giao hữu U12 đang diễn ra và chân sút này cho thấy sự vượt trội hoàn toàn nhờ thể hình, thể lực.

Chân sút nhí... "khổng lồ" khuấy đảo Việt Nam, Nhật Bản của Thái Lan gây tranh cãi

Trên một số diễn đàn bóng đá, nhiều người đang nửa đùa nửa thật đặt ra câu hỏi, liệu Atsada Homhual có thật sự 12 tuổi hay không? Sở dĩ có cầu hỏi đó là vì nạn gian lận tuổi hiện vẫn còn diễn ra ở nhiều nền bóng đá châu Á.

Vào năm 2017, chính cựu HLV U23 Thái Lan, Worrawoot Srimaka từng thừa nhận về bóng đá nước nhà: "Tôi nghĩ việc quản lý tuổi của cầu thủ trẻ trước kia chưa chặt chẽ. Có nhiều cầu thủ ở độ tuổi 20-21, nhưng tuổi thật có thể đến 25. Điều này cũng xảy ra ở nhiều nền bóng đá trên thế giới".

Mới đây nhất, nền bóng đá hàng đầu châu Á, Iraq cũng bị phanh phui nạn gian lận tuổi, khiến nhiều cầu thủ nhí, quan chức bị mất nghiệp và U23 nước này cũng phải xin rút khỏi Asiad 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại