Chân sút Campuchia nguy hiểm nhất mà tuyển Việt Nam phải dè chừng

Hà Phương |

Chưa để thủng lưới bàn nào sau 3 trận đầu tiên tại vòng bảng năm nay nhưng hàng phòng ngự ĐT Việt Nam không thể coi thường chân sút số 1 của ĐT Campuchia.

Nổi lên trong khoảng 3-4 năm nay, Chan Vathanaka liên tục được giới truyền thông khu vực nhắc đến và được mệnh danh là "Messi Campuchia".

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam chắc hẳn chưa quên cú hat-trick của chân sút này để mang về chiến thắng 3-2 của Boueng Ket Angkor trước nhà vô địch V.League 2015 là B.Bình Dương ở bán kết Mekong Championship. Và gần đây nhất là bàn thắng vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm trong trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2019 cách đây hơn 1 năm.

Sinh năm 1994, tiền đạo đang khoác áo Boeung Ket Angkor này sở hữu những phẩm chất của 1 trung phong cắm điển hình với tốc độ cao, lối chơi càn lướt nhưng không kém phần kỹ thuật. Đặc biệt, Chan Vathanaka được ví như một "ông vua vòng cấm" bởi khả năng chớp thời cơ rất tốt và sút đều cả hai chân.

Chân sút Campuchia nguy hiểm nhất mà tuyển Việt Nam phải dè chừng - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam cần đặc biệt cảnh giác với Chan Vathanaka.

Sự nghiệp bóng đá quốc tế của Vathanaka bắt đầu từ năm 2011 khi anh được triệu tập vào đội tuyển U19 Campuchia. Trong giai đoạn 2012-2015, "Messi Campuchia" khoác áo đội tuyển U23 Campuchia và ghi được 7 bàn thắng.

Sự xuất sắc của Vathanaka khiến anh được gọi vào ĐTQG Campuchia từ rất sớm - năm 2013 khi mới 19 tuổi. Kể từ đó đến nay, Chan Vathanaka đã có tới 44 lần khoác áo ĐT Campuchia, đóng góp 15 bàn thắng và là chân sút hiệu quả nhất mà bóng đá Campuchia đang sở hữu.

Sau khi "làm mưa làm gió" ở giải VĐQG Campuchia trong các năm 2015, 2016 và 2 lần liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới, trong 2 năm gần đây, Vathanaka quyết định tìm kiếm những thử thách mới khi chuyển sang đầu quân cho CLB Fujieda MYFC ở J.League 3 (năm 2017) và Pahang ở Malaysia Super League (năm 2018)

Tại AFF Cup cách đây 2 năm, Chan Vathanaka là một trong những cầu thủ gây được ấn tượng mạnh nhất ở vòng bảng với cú đúp vào lưới ĐT Malaysia trong trận ra quân và đường kiến tạo giúp ĐT Campuchia vượt lên dẫn trước đội chủ nhà Myanmar trong trận đấu thứ hai. Còn tại AFF Cup năm nay, "Messi Campuchia" cũng đã có 2 pha lập công: 1 vào lưới ĐT Myanmar và 1 vào lưới ĐT Lào

Trong cuộc chạm trán trên sân Hàng Đẫy vào tối 24/11 tới, các học trò của HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ phải hết sức cảnh giác với tiền đạo này nếu như không muốn bị chấm dứt chuỗi trận không để thủng lưới ở AFF Cup năm nay.

Lý lịch trích ngang

Họ và tên: Chan Vathanaka

Ngày sinh: 23/1/1994

Chiều cao: 1m75

Vị trí: Tiền đạo

CLB: Boueng Ket FC

Số lần khoác áo ĐT Campuchia: 44 (ghi được 15 bàn)

Vòng bảng AFF Cup 2018: Campuchia 3-1 Lào (Nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại