Chân dung thầy chủ nhiệm lớp học 'siêu đẳng' với 100% học sinh vừa đỗ THPT chuyên ở Hà Nội

Hoàng Thanh |

Hà Nội chưa tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 công lập nhưng lớp 9C1 - trường THCS Archimedes đã có 29/29 học sinh đỗ THPT chuyên khiến dân mạng trầm trồ.

Mới đây, các trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội; THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn; THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã lần lượt công bố điểm chuẩn.

Chân dung thầy chủ nhiệm lớp học siêu đẳng với 100% học sinh vừa đỗ THPT chuyên ở Hà Nội - Ảnh 1.

Lớp học có 29/29 học sinh đỗ trường THPT chuyên.

Trong đợt công bố kết quả này, toàn bộ học sinh lớp 9C1 tại trường THCS Archimedes gồm 29 em đã đỗ vào trường THPT chuyên. Cụ thể, có 21 em đỗ Chuyên Sư phạm; 27 em trúng tuyển Chuyên Khoa học Tự nhiên và 19 học sinh đỗ cả hai trường này.

Thầy Võ Quốc Bá Cẩn chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp học “đáng nể” này.

Chân dung thầy chủ nhiệm lớp học siêu đẳng với 100% học sinh vừa đỗ THPT chuyên ở Hà Nội - Ảnh 2.

Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng học trò của mình.


Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là, đây không phải năm đầu tiên lớp 9C1 (lớp chuyên Toán) của trường Archimedes đỗ 100% vào trường chuyên. Năm 2021, 19 học sinh của lớp cũng nhận kết quả đỗ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, trong đó có 11 em đỗ cả 2 trường.

Năm 2020, 23 học sinh của lớp 9C1 cũng đỗ vào các trường THPT chuyên của thành phố. Trong đó, em Lê Duy Anh là học sinh có điểm dự thi chuyên Toán cao nhất với tổng 44,75 điểm.

Chia sẻ về những thành tích thực sự đáng nể của học trò, thầy Võ Quốc Bá Cẩn cho biết, khi học sinh đi thi, chính bản thân thầy cũng rất lo lắng, chỉ mong các em sẽ có được kết quả tốt nhất sau 3 năm học chịu nhiều thiệt thòi vì dịch bệnh.

"Khi biết tin cả lớp đều đỗ, tôi đã hạnh phúc và điện thoại của tôi từ lúc đó trở nên bận rộn với những lời chúc mừng và cảm ơn của phụ huynh và học sinh.

Khóa tôi chủ nhiệm năm vừa rồi, các em đã gặp khá nhiều khó khăn khi phải học online quá dài, đặc biệt giai đoạn lớp 9 phải học online gần như hết năm học.

Giai đoạn đó, tôi cảm nhận rõ sự chểnh mảng, thiếu tập trung của học sinh và cũng không ít em gặp vấn đề tâm lý. Tôi, các thầy cô khác và cả phụ huynh đều rất lo lắng.

Vì vậy tôi đã thường trò chuyện và phân tích cho học trò hiểu mục đích của việc học. Thấy học trò xao lãng, tôi động viên, đồng hành để các em thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Và rồi sau những khó khăn, những vất vả thì quả ngọt cũng đến. Thực sự tôi rất mừng trước những kết quả mà các em đạt được”, thầy Cẩn nói.

Còn niềm tự hào nào hơn với người thầy khi 100% học trò của mình đỗ vào những ngôi trường nổi tiếng. Để có thành tích ngày hôm nay, ngoài năng lực của học sinh, còn nhờ công sức, nhiệt huyết, tận tâm và cả phương pháp riêng của người thầy đã truyền lửa cho các em.

Thầy Cẩn cho hay: "Muốn truyền lửa cho học sinh thì bản thân người thầy phải thích, phải yêu môn mình dạy. Vì vậy, ngoài thời gian lên lớp tôi vẫn hay tìm thêm sách vở để đọc và nâng cao kiến thức cho bản thân.

Ngoài ra, để tạo cảm hứng cho học sinh, tôi rất hay đăng thêm bài làm cho học sinh vào "group chat" của lớp để vận động học sinh làm và giải gửi lại thầy sửa, nhận xét, từ đó cải thiện khả năng trình bày”, thầy Cẩn nói.

Chân dung thầy chủ nhiệm lớp học siêu đẳng với 100% học sinh vừa đỗ THPT chuyên ở Hà Nội - Ảnh 3.

Thầy Cẩn dậy từ 6h sáng đến trường thi cổ vũ cho học sinh của mình.


Thầy Cẩn thừa nhận một lớp học cũng có những học sinh rất nhanh nhẹn, tư duy phản biện tốt nhưng cũng có những học sinh hơi đuối. Vì thế, với những học sinh đuối hơn này, thầy Cẩn tổ chức bổ trợ cho các em để nhanh đuổi kịp những bạn top đầu. Trong quá trình đó học sinh cũng rất nỗ lực, nhanh chóng tiến bộ khiến thầy rất mừng.

Chia sẻ về tình cảm với giáo viên chủ nhiệm, em Nguyễn Bá Gia Vinh (một trong những học sinh đỗ hai trường chuyên) cho hay: “Em rất thích môn Toán và may mắn được vào lớp Toán do thầy Cẩn chủ nhiệm. Em được thầy truyền lửa, truyền cho niềm đam mê với những con số, những ký tự của bộ môn này.

Đặc biệt, khi giải được một bài Toán khó và hóc búa em cảm thấy như mình chinh phục được một đỉnh núi vậy. Những bài Toán có độ khó càng cao em càng hứng thú.

Ngoài thời gian lên lớp, em luôn tranh thủ tìm hiểu những tài liệu nâng cao ở ngoài hoặc giải đề qua mạng Internet. Với mỗi bài tập, em luôn tập trung, nghiền ngẫm và tìm cho mình cách tiếp cận riêng và hiệu quả nhất.

Cũng chính vì được thầy giáo chủ nhiệm truyền lửa nên em mơ ước sau này đỗ vào khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội để trở thành một giáo viên dạy Toán như thầy”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại