Chân dung tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long

Thái Hà |

Tân Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Thành Long là Tiến sỹ Luật, ông bắt đầu sự nghiệp ở Bộ Tư Pháp và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại Bộ này.

Chiều 6/6, Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp với đa số phiếu tán thành.

Với nhân sự vừa được bổ nhiệm, lãnh đạo Chính phủ hiện có 5 người gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 4 Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, Lê Thành Long.

Chân dung tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long- Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Quochoi.vn

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long sinh ngày 23/9/1963, dân tộc: Kinh, quê quán: Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Ông có trình độ Chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ Luật, trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp và bắt đầu sự nghiệp bằng vị trí Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp từ năm 1987. Sau đó, ông trở thành cán bộ Ban Thư ký Ủy ban Sông Mê Công quốc tế tại Băng Cốc, Thái Lan từ năm 1990.

Đến năm 1993, tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long được cử đi học Thạc sỹ Luật tại Trường Đại học Tổng hợp Calgary, Canada. Sau khi du học Canada trở về, ông trở thành Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 1997 đến năm 1999.

Từ tháng 1/2004, ông Long là chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp; từ tháng 12/2003 là Phó Bí thư Chi bộ; từ tháng 3/2004 là Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp.

Sau đó, ông tiếp tục giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Bộ Tư pháp như: Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ngày 11/10/2011, ông Lê Thành Long trở thành Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp. Từ năm 2014 đến năm 2015, ông được điều động về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đến ngày 7/10/2015, ông tiếp tục giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp. Ông trở thành là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII từ tháng 1/2016.

Từ ngày 9/4/2016 đến nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đại biểu Quốc hội. Từ ngày 1/2/2019, ông là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Trong quá trình công tác tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long từng nhận được Bằng khen của Thủ tướng vào các năm 2009, 2015, 2018, 2019. Ông cũng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020.

Chân dung tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long- Ảnh 2.

Tân phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong một lần trả lời chất vấn trước Quốc Hội. Ảnh: VOV


Gần 8 năm trên cương vị Bộ trưởng Tư pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long luôn là vị Bộ trưởng của hành động, nắm chắc lý luận, sâu sát thực tiễn.

Luôn đề cao việc phòng, chống “lợi ích nhóm” trong xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản, thì cùng với việc tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản có liên quan quy định về nội dung này, Bộ trưởng Lê Thành Long nhiều lần nhắc nhở cán bộ trong ngành “giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, sắc bén về chuyên môn”.

Một chủ trương khác của người đứng đầu ngành Tư pháp là “hướng về cơ sở”. Bộ trưởng Lê Thành Long đã chú trọng việc lắng nghe địa phương, mục sở thị những công việc của họ, cùng làm việc với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương để có những căn chỉnh kịp thời trong chỉ đạo, điều hành.

Với phương châm “kế hoạch 1 thì biện pháp phải 10, quyết tâm phải 20”, ông Lê Thành Long thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để các chương trình để kế hoạch đã ban hành của Bộ Tư pháp đi vào cuộc sống, tạo ra những sản phẩm, giá trị cụ thể.

Tại phiên chất vấn trước Quốc hội vào ngày 15/8/2023, ĐBQH tỉnh Vĩnh Long chất vấn Bộ trưởng Lê Thành Long về thẩm quyền, trách nhiệm trong kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả trong kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa nhận có vấn đề sợ trách nhiệm. “Nhưng bây giờ lượng hóa là khó. Tôi thấy thực tế có câu chuyện trong một số trường hợp cứ không làm được, hoặc ngại thì đổ lỗi cho hệ thống pháp luật. Hoặc có trường hợp nói là do thi hành pháp luật. Đánh giá giữa nhiệm kỳ của Tổng Bí thư cũng nói khâu yếu của chúng ta chính là tổ chức thi hành” – ông Lê Thành Long nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại