Chân dung nghi phạm sát hại cô gái trẻ, giấu thi thể trong phòng trọ ở Hà Nội

Chi Chi TH |

Đối tượng nghi sát hại cô gái trẻ vào ngày mồng 7 Tết tại một chung cư mini trên địa bàn quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) là H.M.H. (SN 2004, quê ở tỉnh Bắc Giang).

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.M.H (SN 2004, quê quán Bắc Giang) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản", Tiền Phong cho hay.

Theo thông báo từ công an, nạn nhân trong vụ việc là chị L.T.T.L. (SN 2003; quê ở tỉnh Thanh Hoá; trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Chân dung nghi phạm sát hại cô gái trẻ, giấu thi thể trong phòng trọ ở Hà Nội- Ảnh 1.

Chị L. mất tích từ mùng 7 Tết, được phát hiện tử vong bên trong phòng trọ tại địa bàn quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Ảnh: GĐCC

Thi thể chị L. được phát hiện tại tầng 3 một chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy). Chung cư này có 6 tầng và 1 tum, nạn nhân chính là người quản lý tòa nhà này, trong khi đối tượng là người thuê một căn phòng tại đây.

Các nhân chứng tại hiện trường thuật lại với báo Phụ nữ số rằng cảnh sát hình sự đã chở1 nam thanh niên bịt kín mặt và một cán bộ mang ma-nơ-canh đến hiện trường. Công tác xác minh, điều tra diễn ra trong vài giờ đồng hồ, đến khoảng 18h15 phút ngày 19/2, nhân viên y tế cùng cảnh sát đưa thi thể từ trong ngôi nhà đi ra xe cứu thương.

"Chúng tôi thấy trùm bằng vải đen, thi thể nguyên vẹn chứ không như một số thông tin trên mạng xã hội chia sẻ trước đó", một người hàng xóm thuật lại với nguồn trên.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đáng chú ý, báo VnExpress cho biết động cơ sát hại chị Lê Thị Thùy L. của H.M.H là để cướp tài sản.

Chân dung nghi phạm sát hại cô gái trẻ, giấu thi thể trong phòng trọ ở Hà Nội- Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Manh mối giúp công an nhận diện đối tượng tình nghi là nhờ chiếc căn cước công dân của chị L. được H.M.H mang theo bên người.

Thông tin trên báo Bắc Giang, nghi phạm có quê quán ở tổ dân phố Đồng 2, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Ông Trần Huy Hiền, tổ trưởng tổ dân phố Đồng 2 cho nguồn trên biết, H học hết lớp 12 thì xin bố mẹ ra TP Hà Nội để học nghề nấu ăn, chưa có việc làm ổn định.

Bố mẹ làm nông nghiệp, đối tượng là con út trong gia đình có hai anh em. Ở địa phương, H chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo dõi vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, khả năng đối tượng sát hại nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản hoàn toàn có căn cứ vì các lý do sau:

Thứ nhất, nữ nạn nhân làm nghề quản lý phòng thuê trọ. Việc nạn nhân xuất phát từ nhà đi đến khu vực nhà cho thuê ở Bùi Xương Trạch (Quận Thanh Xuân) vào tối ngày 16/2/2024 là nhằm mục đích để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng. Do đó, loại trừ nguyên nhân mâu thuẫn về tình cảm khi hẹn gặp nhau.

Thứ hai, nữ nạn nhân khi đi có điều khiển xe máy Honda Vision và tài sản mang theo như điện thoại,... Khi nạn nhân mất liên lạc thì cũng không còn các tài sản đó tại khu vực nhà trọ đã đến.

Như vậy, theo nhận định của luật sư Thơm, lợi dụng khu vực vắng người, nghi phạm đã sử dụng hung khí nguy hiểm thực hiện hành vi sát hại nữ nạn nhân nhằm mục đích cướp tài sản. Sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm đã che giấu hành vi phạm tội, phi tang xác nạn nhân trong phòng trọ và chiếm đoạt các tài sản rồi bỏ trốn.

Hành vi phạm tội của nghi phạm rất dã man, tàn ác không những đã tước đoạt tính mạng của người khác mà còn xâm phạm quyền sở hữu tài sản công dân được pháp luật bảo vệ. Xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội Giết người và Cướp tài sản.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại