Chân dung kẻ chém 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng khi đang làm nhiệm vụ

Đình Thức |

Thuận là người đã cầm dao chém vào cánh tay trái của chiến sĩ Sang, chém vào đầu chiến sĩ Long rồi tiếp tục chém vào đầu 1 người dân trước khi bỏ trốn.

Liên quan đến vụ việc nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công lực lượng công an khi đang làm nhiệm vụ tại đường Âu Cơ (phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Công an quận Liên Chiểu đã bắt giữ 1 người trong nhóm trên là Phan Văn Thuận để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu của Công an quận Liên Chiểu, khoảng 16h40 ngày 19/3, Công an phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có vụ gây rối trật tự tại quán nhậu 343 Âu Cơ.

Chỉ huy công an phường Hoà Khánh Bắc đã cử 3 cán bộ là Huỳnh Như Sang, Phạm Nguyễn Viết Long và Nguyễn Thành Phương mặc sắc phục Công an nhân dân đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, nhóm 6 người gồm Phan Văn Thuận, Phan Văn Trầm, Phan Văn Thơm, Phan Văn Quế cùng 2 người chưa rõ lai lịch đang ngồi nhậu.

Các chiến sỹ công an vào hỏi các đối tượng trên: "Có sự việc đánh nhau, gây rối trật tự không?", thì Thuận trả lời "không có".

Lúc này, Trầm đứng dậy nói: "Ai cho mấy ông vào nhà tau" rồi đẩy nhóm công an ra ngoài cổng.

Anh Phương bị đẩy ra phía bên ngoài cổng và Thơm lập tức chốt cửa nhốt anh Long và anh Sang ở bên trong.

Chân dung kẻ chém 2 chiến sĩ công an Đà Nẵng khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Con dao hung khí trong vụ việc

Trầm đứng dậy lấy 1 con dao, loại dao cắt thịt dài 30 cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại ra chém 1 nhát trúng đầu anh Long. Anh Phương từ bên ngoài mở được cửa nên 2 đồng đội chạy ra đường Âu Cơ. Tuy nhiên, Trầm tiếp tục dùng dao chém loạn xạ về phía anh Sang.

Anh Sang bình tĩnh và nhờ sự giúp sức của 1 người dân nên đã khống chế Trầm khiến con dao rơi xuống đường. Thuận lúc này phát hiện Trầm bị khống chế liền chạy đến nhặt con dao lên và chém 1 nhát vào cánh tay trái của anh Sang rồi tiếp tục chém 1 nhát vào đầu người dân đang hỗ trợ công an làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Long quay lại hỗ trợ đồng đội thì bị Thuận chém thêm 1 nhát vào đầu.

Sau đó, nhóm người trên bỏ trốn khỏi hiện trường. Thuận bị bắt khi đang lẩn trốn ở khu vực chợ Hoà Khánh.

Công an quận Liên Chiểu cho biết Phan Văn Thuận có biệt danh là "Lùn". Đây là 1 đối tượng dân anh chị tại khu vực Hoà Khánh Bắc. Thuận cũng là con nghiện ma tuý nặng.

Tại cơ quan công an, Thuận đã khai nhận hành vi chém các chiến sĩ công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại