Chân dung kẻ cầm đầu nhóm côn đồ truy sát người ở Phú Thọ

Hoàng Hải |

Đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ hơn 50 người truy sát người ở thị xã Phú Thọ được xác định là Nguyễn Thùy, trú tại khu 5, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ.

Vụ việc hơn 50 đối tượng côn đồ cầm theo hung khí truy sát người xảy ra tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã khiến người dân nơi đây vô cùng hoang mang lo sợ.

Được biết, căn nhà bị nhóm đối tượng truy sát là số 287 phố Nguyễn Trãi (phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) nơi gia đình anh Nguyễn Anh Nhật (SN 1998) sinh sống.

Theo tìm hiểu của PV, được biết căn nhà của anh Nhật sinh sống nằm ở địa bàn khá phức tạp ngay cạnh là nhà ga, bế xe.

Liên quan đến cuộc sống của anh Nhật và gia đình, trao đổi với PV, một vị cán bộ phường Âu Cơ cho biết, gia đình của Nguyễn Anh Nhật khá phức tạp. Bố đã mất, mẹ mới ra tù vì liên quan đến ma túy.

Không được ăn học, anh Nhật thường tụ tập với bạn bè xấu và nghỉ học từ sớm. Hiện mới 18 tuổi nhưng anh này đã có vợ và hai con nhỏ. Dù không có công việc ổn định và còn ít tuổi, nhưng gần đây Nhật đã sắm cho mình một chiếc ô tô để phục vụ công việc.

Chân dung kẻ cầm đầu nhóm côn đồ truy sát người ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Cách đây khoảng 2 tuần, anh Nhật để xe ô tô ở ngoài đường. Mới rạng sáng, một kẻ lạ mặt đã mang một can xăng đến đốt xe của Anh Nhật khiến chiếc xe này bị hỏng ở phần đuôi. Phía công an phường đã đến lập biên bản sự việc.

Sống tại địa phương, Anh Nhật là thành phần bất hảo. Sống bằng nghề cầm đồ. Theo nhận định có thể liên quan đến địa bàn làm ăn nên đối tượng kia mới ra tay như vậy.

Liên quan đến vụ việc trên, Đại tá Nguyễn Đức Viễn – Trưởng phòng công tác chính trị (PX 15) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết:

Nguyên nhân ban đầu xác định vụ xô xát trên là vì mâu thuẫn từ trước nên nhóm thanh niên do Nguyễn Thùy (39 tuổi, ở phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ) cầm đầu đã tìm gặp nhóm của Nguyễn Anh Nhật và xảy ra mâu thuẫn.

Vụ xô xát đã khiến 3 người bị thương nặng bao gồm: Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, trú tại khu 1, phường Hà Thạch); Chu Thanh Sơn (SN 1994, trú tại khu 4, phường Thanh Vinh); Cao Văn Tuấn (SN 1996, trú tại phường Thành Chương).

Còn Nguyễn Anh Nhật (con trai chủ nhà 278 - PV) bị thương nhẹ.

Chân dung kẻ cầm đầu nhóm côn đồ truy sát người ở Phú Thọ - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Tuấn Dũng bị nhóm côn đồ chém gần lìa cánh tay. (Ảnh: Nguyễn T. Đ)

Trong đó, anh Chu Thanh Sơn bị đánh chấn thương sọ não, anh Nguyễn Tuấn Dũng bị chém gần lìa cánh tay, anh Cao Văn Tuấn thì bị chém trọng thương ở vùng mắt.

Được biết, ở  địa phương, đối tượng Nguyễn Thùy đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, đối tượng Nguyễn Thùy đang làm nghề tự do. Trong quá trình sinh sống tại phường Trường Thịnh, đối tượng Nguyễn Thùy không gây hấn, mâu thuẫn với ai trong khu vực.

Trước đó, vào chiều tối 7/6, tại thị xã Phú Thọ, một nhóm thanh niên khoảng 50 người đi trên 3 ô tô đã dàn hàng ngang cầm theo hung khí gồm dao, kiếm, tuýp sắt xông vào ngôi nhà số 278 phố Nguyễn Trãi (phường Âu Cơ) đâm, chém người.

Vụ truy sát đã khiến cho 3 nam thanh niên bị thương nặng.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại