Chân dung hoa hậu tuổi Dậu duy nhất tại Việt Nam

Thái An |

Hoa hậu tuổi Dậu duy nhất tại Việt Nam Nguyễn Diệu Hoa sở hữu nhiều thành tích đáng nể.

Trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc được tổ chức tại Việt Nam, Nguyễn Diệu Hoa chính là người đẹp tuổi Dậu duy nhất đăng quang hoa hậu.

Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969, cô thuộc tuổi Kỷ Dậu theo cách tính của người Việt Nam. Năm 1990, mỹ nhân gốc Hà Nội tham gia cuộc thi "Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong"( tiền thân của "Hoa hậu Việt Nam" hiện nay).

Chân dung hoa hậu tuổi Dậu duy nhất tại Việt Nam - Ảnh 1.

Nguyễn Diệu Hoa đăng quang hoa hậu năm 1990.

Vượt qua hàng loạt ứng cử viên sáng giá, trong đêm chung kết, Diệu Hoa đã được xướng tên trong ngôi vị cao nhất khi đang là sinh viên năm 4 của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Dù không sở hữu lợi thế hình thể nổi trội, song sau 27 năm, Nguyễn Diệu Hoa chính là mỹ nhân nắm giữ nhiều thành tích đáng tự hào.

Lọt top 5 Mrs World 2008 dù chỉ cao 1m58

Thời điểm mới đăng quang hoa hậu, Nguyễn Diệu Hoa chỉ sở hữu chiều cao 1m58 cùng số đo 3 vòng là: 81/62/84. Dù không có vóc dáng nổi bật như thế hệ hoa hậu sau này, song Nguyễn Diệu Hoa lại từng là niềm tự hào của quốc gia thì "đem chuông đánh xứ người".

Năm 2008, Nguyễn Diệu Hoa đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi "Mrs World – Hoa hậu Quý bà thế giới".

Dù luôn lọt thỏm khi đứng cận kề các người đẹp đến từ nhiều quốc gia khác nhau, song nhờ sự tự tin, vốn hiểu biết phong phú cùng khả năng giao tiếp khôn khéo, cô đã gây được ấn tượng cho ban giám khảo từ những vòng thi đầu tiên.

Chân dung hoa hậu tuổi Dậu duy nhất tại Việt Nam - Ảnh 2.

Diệu Hoa từng lọt Top 5 "Mrs World 2008".

Trong đêm chung kết xếp hạng, Nguyễn Diệu Hoa tiến thẳng vào Top 5 người đẹp sáng giá nhất cuộc thi. Dù dừng lại ở vị trí Top 5 chung cuộc, nhưng Nguyễn Diệu Hoa cũng để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với ban tổ chức cũng như bạn bè quốc tế.

Suốt những năm qua, Nguyễn Diệu Hoa không tham gia hoạt động giải trí. Song nhờ kinh nghiệm và thành tích đã đạt được, cô liên tục được mời làm giám khảo để chấm các cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc gia.

Hoa hậu hiếm hoi được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam

Nguyễn Diệu Hoa từng là sinh viên ưu tú khoa tiếng Nga của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Không chỉ thành thạo ngôn ngữ của xử sở Bạch Dương, cô còn am hiểu, giao tiếp lưu loát tiếng Anh và tiếng Pháp.

Sau khi trở thành hoa hậu, Nguyễn Diệu Hoa tiếp tục duy trì việc học tập để nhận thêm bằng thạc sĩ kinh doanh tại Thái Lan. Đến khi bén duyên tình cảm và kết hôn với 1 doanh nhân người Ấn Độ, Nguyễn Diệu Hoa đã có thể nói được 5 ngôn ngữ là: Anh, Pháp, Nga, Ấn Độ, Thái Lan.

Chân dung hoa hậu tuổi Dậu duy nhất tại Việt Nam - Ảnh 3.

Diệu Hoa chính là hoa hậu hiếm hoi được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam.

Nhờ sự hiểu biết vượt trội, năm 2006, Nguyễn Diệu Hoa được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với danh hiệu "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất" – thành tích chưa có người đẹp Việt nào vượt qua được.

Cuộc sống êm ấm bên chồng ngoại quốc và 3 đứa con ngoan ngoãn

Nguyễn Diệu Hoa lên xe hoa khi vừa tròn 24 tuổi (năm 1993 – pv), ông xã của "Hoa hậu Việt Nam 1990" là doanh nhân ngoại quốc từng giữ chức vụ tổng giám đốc của 1 công ty Ấn Độ có trụ sở tại Việt Nam.

Dù thời điểm mới kết hôn, nhiều người nghi ngờ rằng rào cản văn hóa, ngôn ngữ sẽ khiến cho Nguyễn Diệu Hoa và ông xã gốc Ấn Độ khó hạnh phúc bền lâu.

Chân dung hoa hậu tuổi Dậu duy nhất tại Việt Nam - Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc của hoa hậu Diệu Hoa.

Song để xóa bỏ mọi khoảng cách trong hôn nhân, Diệu Hoa khôn khéo đến mức cô đã dành 1 khoảng thời gian dài để tìm hiểu văn hóa giao tiếp, ngôn ngữ Ấn Độ để tiện ứng xử với người bạn đời, bố mẹ chồng trong cuộc sống đời thường.

Sau hơn 20 năm chung sống, cuộc sống của Nguyễn Diệu Hoa và ông xã diễn ra khá êm ấm và là niềm ước ao của nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí. Ngoài đam đảm nhận vai trò giám đốc kinh doanh của 1 công ty Thái Lan, Diệu Hoa đã có 3 đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại