Chân dung gã trai dùng vũ lực khống chế hiếp dâm nữ nhân viên karaoke

Hoàng An |

Trong phòng hát, Quỳnh đòi chị H. cho quan hệ không được, gã trai đã dùng vũ lực khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 4/12, Ngô Văn Quỳnh (30 tuổi, trú tại xã Đông Lỗ) bị Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang khởi tố về tội Hiếp dâm theo điều 141 Bộ luật Hình sự 2015.

Nói về nghi phạm Ngô Văn Quỳnh, Công an huyện Hiệp Hòa cho biết, Quỳnh có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó, đối tượng này cũng đang trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử về hành vi cưỡng đoạt tài sản trong vụ án khác.

Theo kết quả điều tra, khoảng 3h sáng ngày 2/12, Quỳnh cùng một số người bạn tới quán karaoke của anh Trần Văn Tuấn, ở xã Đông Lỗ thuê phòng. Nhóm này sau đó nhờ chủ quán gọi nữ nhân viên L. T. K. H. (SN 1999), trú tại xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến phục vụ.

Khi cô gái đến nơi, cả nhóm rời đi để Quỳnh ở lại trong phòng hát. Tại đây, Quỳnh đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị H. chống cự, gã trai sau đó dùng vũ lực khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại.

Rạng sáng cùng ngày, nạn nhân trình báo cảnh sát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại