Chân dung Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa được bầu

Hoàng Đan |

Chiều 9/12, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm Chủ tịch HĐND, 5 Phó Chủ tịch UBND TP và bầu tân Chủ tịch HĐND cùng 5 Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ trái qua: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền, Nguyễn Trọng Đông.

Từ trái qua: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền, Nguyễn Trọng Đông.

Chiều 9/12, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch HĐND TP, 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và bầu tân Chủ tịch HĐND cùng 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Cụ thể, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII vừa qua, bà Ngọc không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Các đại biểu sau đó, đã bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đọc tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm 5 Phó Chủ tịch UBND TP là các ông: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý với lý do các ông này không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với ông Nguyễn Doãn Toản, lý do đề xuất miễn nhiệm là do đã được phân công làm Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Kết quả, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết, đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội với các ông Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản.

Sau đó, ông Chu Ngọc Anh cũng trình bày tờ trình giới thiệu 5 người để bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các nhân sự được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm: ông Nguyễn Trọng Đông (Giám đốc Sở TN-MT), Chử Xuân Dũng (Giám đốc Sở GD&ĐT), Hà Minh Hải (Bí thư quận uỷ Đống Đa), Nguyễn Mạnh Quyền (Giám đốc Sở KH-ĐT), Dương Đức Tuấn (Bí thư Quận uỷ Hoàn Kiếm).

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội sau đó đã bỏ phiếu bầu 5 vị trên làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. HĐND TP Hà Nội sau đó cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu với 5 vị tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trước đó, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cho hay, nhân sự Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND TP đã được các cơ quan chức năng của Thành phố và Trung ương thẩm định theo quy định và giới thiệu tại kỳ họp để bầu.

Các Phó Chủ tịch UBND TP được bầu trong kỳ họp này dự kiến phân công trong các lĩnh vực: Kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý đô thị; văn hóa - xã hội và tài nguyên, môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Với 5 Phó Chủ tịch UBND TP được bầu tại kỳ họp này, hiện UBND TP Hà Nội có Chủ tịch là ông Chu Ngọc Anh, 6 Phó Chủ tịch là các ông Lê Hồng Sơn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn.

Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn sinh ngày 24/9/1966; quê quán tại Xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ông Tuấn là Tiến sĩ Kinh tế; Kỹ sư Thủy lợi.

Từ 1990 đến tháng 6/2008, ông Tuấn trải qua nhiều vị trí công tác tại Cty Phát triển nhà và đô thị Hà Nội, Cty Xây dựng Thanh niên Hà Nội.

Từ 7/2008 đến tháng 3/2014, ông Tuấn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Chân dung Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa được bầu - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Đến tháng 10/2010, ông Tuấn là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2010 – 2015. 

Tháng 5/2011, ông được bầu làm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội. Từ tháng 4/2014 đến 3/2016, ông Tuấn là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Tháng 4/2016, ông Tuấn là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.

Tháng 10/2020, tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, ông Tuấn tái cử, tham gia Ban Chấp hành, được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Hà Minh Hải (51 tuổi), quê ở Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hoá.

Ông Hải có trình độ thạc sỹ kinh tế, cử nhân luật; cao cấp chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Hải có thời gian dài công tác trong ngành thuế tại Hà Nội.

Chân dung Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa được bầu - Ảnh 3.

Ông Hà Minh Hải.

Ông Hải từng giữ chức Cục phó Cục thuế Hà Nội; Cục trưởng Cục thuế Hà Nội; Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính. Từ 9/2019 đến nay, ông là Thành uỷ viên, Bí thư quận uỷ Đống Đa.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền (45 tuổi), quê ở Đại Cường, Ứng Hoà, Hà Nội.

Ông Quyền có trình độ Tiến sỹ quản lý hành chính công; Cử nhân kinh tế; Cử nhân ngoại ngữ.

Chân dung Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa được bầu - Ảnh 4.

Nguyễn Mạnh Quyền.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Quyền có nhiều năm công tác tại Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Tây, Hà Nội. Ông Quyền từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội, Phó bí thư huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Bí thư huyện uỷ Quốc Oai. Tháng 7/2017 đến nay: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội.

Ông Chử Xuân Dũng, 47 tuổi, quê Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội. Ông Quyền có trình độ: Tiến sỹ khoa học giáo dục; Thạc sỹ toán.

Chân dung Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa được bầu - Ảnh 5.

Ông Chử Xuân Dũng.

Trước khi bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Dũng đã có thời gian dài công tác tại các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Ông Dũng từng làm Hiệu trưởng THPT Chu Văn An, Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội. Từ tháng 11/2017 đến nay: Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Đông, 51 tuổi, quê Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội.

Chân dung Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa được bầu - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Trọng Đông.

Ông Đông có trình Độ: Kỹ sư quản lý đất đai; Cử nhân ngoại ngữ.

Ông Đông có thời gian dài công tác tại Sở quản lý ruộng đất và đo đạc Hà Nội, Sở địa chính nhà đất (sau này là Sở TN-MT Hà Nội). Ông từng làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Phó bí thư quận uỷ Long Biên, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường.

Từ tháng 10/2020, ông Đông là Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội.

Ông Dương Đức Tuấn, 53 tuổi, quê phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Ông Tuấn có trình độ: Tiến sỹ Kiến trúc sư. Ông Tuấn từng công tác nhiều năm tại Sở Xây dựng Hà Nội, Tổng Công ty phát triển nhà.

Chân dung Chủ tịch HĐND và 5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa được bầu - Ảnh 7.

Ông Dương Đức Tuấn.

Ông Tuấn từng giữ chức Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm. Từ tháng 9/2018 đến nay, ông Tuấn là Bí thư quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại