Chân dung CEO JD.com - chồng "hot girl trà sữa" bị bắt vì dính bê bối tình dục

Pha Lê |

Đây không phải là lần đầu tiên CEO JD.com dính vào bê bối tình dục.

CEO JD.com dính bê bối tình dục

Theo thông tin từ Bloomberg, CEO JD.com là Liu Qiangdong (Lưu Cường Đông) bị bắt giam vào lúc 11 giờ 32 phút ngày 31/8 và được thả vào lúc 4 giờ 05 phút ngày 1/9 (giờ địa phương) tại Sở cảnh sát Minneapolis vì cáo buộc có hành động sai trái liên quan tới tình dục trong một chuyến công tác tại Mỹ.

Phía JD.com xác nhận ông Lưu bị bắt do "bị cáo buộc nhầm" trong một chuyến công tác. "Trong chuyến công tác tới Mỹ, ông Lưu Cường Đông bị cảnh sát Minnesota thẩm vấn sau một cáo buộc chưa rõ ràng.

Cảnh sát địa phương đã thả ông Lưu Cường Đông sau khi không có bằng chứng cụ thể. Ông đã tiếp tục chuyến công tác của mình ở Mỹ như kế hoạch".

Đây không phải là lần đầu tiên ông Lưu dính vào bê bối tình dục. Hồi năm 2015, ông cũng từng bị cáo buộc tấn công tình dục một vị khách tại bữa tiệc ở căn hộ hạng sang của mình ở Úc. Tuy nhiên, không có bất cứ cáo buộc nào về hành vi của ông Lưu.

Chân dung CEO JD.com - chồng hot girl trà sữa bị bắt vì dính bê bối tình dục - Ảnh 1.

CEO JD.com Liu Qiangdong (Lưu Cường Đông)

Xuất thân nghèo khó và sự nghiệp đánh nể của chồng "hot girl trà sữa"

Giới doanh nhân không xa lạ với cái tên Lưu Cường Đông. Tuy nhiên, tên tuổi của ông nổi hơn bao giờ hết khi chuyện tình của vị doanh nhân này với "hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên được tiết lộ.

Trạch Thiên được mệnh danh là "hot girl trà sữa" sau khi một bức ảnh cô cầm đồ uống lan truyền trên các phương tiện truyền thông của nước này.

Chương Trạch Thiên sinh năm 1993, trước khi trở thành doanh nhân, cô là ngôi sao truyền hình và mạng xã hội Trung Quốc với 1,5 triệu người theo dõi trên Weibo. Cô tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Chương Trạch Thiên kém ông Lưu 19 tuổi. Sau nhiều năm hẹn hò, họ đã tổ chức lễ cưới tại Austalia năm 2015.

Chồng của Trạch Thiên được biết đến là người tiên phong trong ngành công nghiệp điện tử ở Trung Quốc. Ông là nhà sáng lập kiêm CEO công ty thương mại điện tử JD.com, đối thủ lớn của Alibaba.

Chân dung CEO JD.com - chồng hot girl trà sữa bị bắt vì dính bê bối tình dục - Ảnh 2.

"Hot girl trà sữa" và chồng trong ngày cưới.

Tuy nhiên, để có được thành công như ngày hôm nay, Lưu Cường Đông đã phải nỗ lực rất lớn, bởi ông xuất thân trong một gia đình khá nghèo khó, bố mẹ kiếm sống bằng nghề lái thuyền.

Từ khi còn nhỏ, ông đã phải sống cùng với bà ngoại. Nhưng do bà không biết chữ nên mọi chuyện đều do ông quyết định.

Khi còn thanh niên, ông có đam mê về chính trị nên đã thi đậu và theo học ngành xã hội học tại Đại học Nhân dân Trung Hoa năm 1992. Cũng từ lúc đó, ông sống cuộc sống tự lập, đi làm thêm để trang trải việc học.

Mặc dù đam mê chính trị nhưng sau khi học đại học, Cường Đông lại có niềm đam mê khác đó là lập trình phần mềm. Ông thường ngủ luôn ở phòng máy cho đến tận sáng rồi lên lớp học. Năm 3 đại học, Lưu Cường Đông dành thời gian rảnh sau giờ học để đi làm thêm và lập trình phần mềm.

Quá trình khởi nghiệp của Lưu Cường Đông bắt đầu từ khi ông học đại học. Cường Đông đã sử dụng số tiền 20 nghìn Nhân dân tệ tích lũy từ khi học đại học và vay mượn thêm của gia đình, họ hàng để mở một nhà hàng. Kinh doanh được 2 tháng thì gặp trở ngại và ông quyết định đóng cửa tiệm.

Sau khi tốt nghiệp, ông làm nhân viên cho Japan Life, đảm nhiệm các chức vụ giám đốc máy tính, giám đốc kinh doanh, giám sát hậu cần.

Năm 1998, ông bắt đầu với công ty riêng Jingdong tại khu công nghiệp công nghệ cao Trung Quan Thôn bán máy ghi âm và các loại đĩa DVD. Đó chính là tiền thân của hệ thống bán hàng trực tuyến của tập đoàn Jingdong.

Năm 2001, Jingdong trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ - quang, mở rộng thêm 12 chi nhánh khắp cả nước, tổng tài sản của ông lúc đó ước tính hơn 10 triệu nhân dân tệ.

Năm 2004, ông thiết lập trang web bán lẻ trực tuyến đầu tiên của mình và thành lập công ty JD.com (viết tắt của Jingdong) năm 2005. Đồng thời, Lưu Cường Đông cho đóng cửa tất cả các cửa hàng kinh doanh bên ngoài và trở thành công ty thương mại điện tử.

Năm 2010, Jingdong là tập đoàn xếp đầu cả nước về hệ thống bán lẻ trực tuyến có tổng thu nhập vượt trên hàng trăm tỉ nhân dân tệ. Năm 2015, báo cáo cho thấy, tăng trưởng của tập đoàn Jingdong đạt 78%, vượt tốc độ tăng trưởng công nghiệp gấp 2 lần.

JD.com lọt tốp 500 công ty toàn cầu do tạp chí Fortune bình chọn, là công ty thương mại điện tử lớn thứ hai Trung Quốc và là đối thủ cạnh tranh của Alibaba. Công ty cung cấp trải nghiệm mua sắm cho hơn 300 triệu khách hàng ở Trung Quốc.

Năm 2016, trong bảng xếp hạng 500 người giàu nhất Trung Quốc, Lưu Cường Đông được vinh danh đứng ở vị trí thứ 11 của bảng xếp hạng, với tổng thu nhập ước tính 521,1 tỷ nhân dân tệ.

JD.com hiện nằm trong Fortune Global 500 - danh sách 500 công ty có doanh thu lớn nhất thế giới, năm 2017 với gần 54 tỷ USD.

Theo tạp chí Forbes, hiện tại, Lưu Cường Đông sở hữu khối tài sản trị giá 7,9 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại