Chậm phát hiện người từ vùng dịch về địa phương, chủ tịch xã bị kiểm điểm

Băng Thanh |

Một chủ tịch xã ở Cà Mau bị kiểm điểm do 4 ngày mới phát hiện trường hợp người phụ nữ từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc) trở về địa phương

Chiều 4/2, tin từ UBND huyện Cái Nước (Cà Mau), cho biết đã kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-2019 đối với xã Hưng Mỹ.

Do chậm phát hiện và báo cáo một trường hợp người từ vùng có dịch về địa phương nên Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đồng thời, Chủ tịch UBND xã này phải tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của Trưởng Công an xã và các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, vào ngày 22/2, bà N.T.A. –người từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc) về nhà tại xã Hưng Mỹ. Tuy nhiên, đến 4 ngày sau, UBND xã Hưng Mỹ mới phát hiện và báo cáo sự việc lên cấp trên.

Sau đó, bà A. được đưa đi cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh Cà Mau. Trong thời gian chưa đi cách ly, bà A. đã tiếp xúc với 15 người và tất cả các trường hợp trên được yêu cầu cách ly tại nhà theo quy định.

#ICT_anti_nCoV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại