*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việc khoe khoang quá nhiều về con cái có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến chúng, cha mẹ cần chú ý.
"Con được 10 điểm, bố mẹ sẽ thưởng" - nhiều cha mẹ thường nói câu này với con mà không biết rằng đây là cách giáo dục đang làm hại con.
Đây là một phương pháp giáo dục vừa mềm mỏng vừa cứng rắn giúp trẻ phát triển toàn diện.
Trẻ không chỉ học được các giá trị truyền thống thông qua việc dọn dẹp đón Tết mà còn hình thành tính tự lập và tinh thần trách nhiệm.
Chỉ là một cách để từ chối mong muốn của con cái, thế nhưng câu nói này lại có thể ảnh hưởng đến tương lai của trẻ, khiến trẻ bị trói buộc trong suy nghĩ về sự nghèo đói.
Hiểu được nguyên nhân gây ra hành vi của trẻ, bạn có thể tìm cách xoa dịu cảm xúc và cùng trẻ học cách giải quyết vấn đề.
Đây đều là những biểu hiện chưa tốt khiến cuộc đời sau này của trẻ gặp nhiều sóng gió.
Giáo sư tâm lý học nổi tiếng Lý Mai Cẩn từng khuyên các bậc cha mẹ “không nên nghe lời con cái” vì càng chiều con, con càng khó nghe lời bạn. Vậy nên dù ban đầu có khó khăn, nhưng hãy để con trưởng thành bằng cách trang bị cho chúng những kỹ năng này.
Dù bận rộn công việc đến đâu, cha mẹ cũng nên thiết lập thời gian cố định trong ngày để đồng hành cùng con.
Mỗi lần trẻ mắc lỗi là một cơ hội giáo dục tốt. Cùng một sai lầm, nhưng phương pháp giáo dục khác nhau sẽ mang lại những kết quả hoàn toàn khác.
Lẽ thường, cha mẹ là những người mong muốn đem những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Nhưng không ít bậc cha mẹ đã yêu thương con sai cách, khiến trẻ bị hủy hoại cả tuổi thơ, trưởng thành trong sự tổn thương.
Nếu cha mẹ cứ nằng nặc bắt những đứa con lớn hơn phải nhường em thì sẽ gây ra nhiều hậu quả tâm lý không tốt cho trẻ.