Cha mẹ đi làm ăn xa, con gái ở nhà bị gã hàng xóm xâm hại

A.Huy - Hồng Sơn |

Ngày 20-11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh ra quyết định công nhận bản án TAND tỉnh Tiền Giang đã xử trước đó (do tại toà bị cáo đã rút đơn kháng cáo), tuyên phạt Nguyễn Hoàng Hải (34 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) 18 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo án sơ thẩm, đêm 4-1-2017, Hải đến nhà anh U. ở xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) nhậu với anh Lê Văn Dương (do anh Dương đến trông nhà giùm anh U.).

Trong lúc nhậu, Hải nảy sinh ý định giao cấu với cháu N. (con riêng của vợ anh U, 12 tuổi) nên nói với anh Dương là say quá rồi đứng lên đi về.

Tuy nhiên, Hải đi được một đoạn rồi quay trở lại, đột nhập vào nhà anh U. bằng lối cửa sau rồi vào phòng ngủ của cháu N.

Tại đây, Hải đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. rồi ngủ luôn trên giường. Vài giờ sau, anh Dương vào phòng cháu N. kiểm tra xem N. có ngủ chưa thì phát hiện sự việc.

Quá trình điều tra, ngoài lần xâm hại bị phát hiện, Hải thừa nhận lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cháu N, từ cuối tháng 12-2016 đến khi bị phát hiện, Hải đã 8 lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân tại nhà của anh U.

Sau những lần quan hệ, sợ nạn nhân mang thai, Hải đều đi mua thuốc ngừa thai cho cháu N uống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại