Cha đánh con gái 12 tuổi nhập viện

NGUYỄN TRI |

Lấy lý do cháu ham chơi, học hành sa sút…, ông Thanh đã liên tục đánh vào người, tay, chân, khiến cháu Q. bị chấn thương phải nhập viện.

Ngày 24.3, Công an phường Lê Lợi (TP. Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, đã lập biên bản xử lý hành chính, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Giang Thanh (41 tuổi, trú phường Lê Lợi) cam kết không được tái phạm hành vi đánh đập con gái mình là cháu N.T.Q. (12 tuổi).

Cụ thể, bà Đinh Thị Mai (62 tuổi, bà ngoại cháu Q.) đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng về việc ông Thanh liên tục đánh cháu Q. dẫn đến chấn thương phải nhập viện.

Theo đơn tố cáo, Q. là con gái của ông Giang và vợ là N.T.B. (con ruột bà Mai). Năm 2012, bà B. mắc bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời. Ông Thanh và cháu Q. ở nhà bà ngoại một thời gian rồi ra ở riêng.

Trong thời gian ra ở riêng, ông Thanh liên tục đánh con. Cháu Q. thường điện thoại cho bà Mai rồi khóc, kể rằng luôn bị cha đánh đập.

Cha đánh con gái 12 tuổi nhập viện - Ảnh 2.

Tại bệnh viện, cháu Q. bị đa chấn thương do bị đánh đập.

Đến tối 12.3, ông Thanh dùng cây đánh liên tiếp vào người cháu Q., gây ra nhiều vết bầm tím ở người, tay, chân và ngực rớm máu. Chưa hết, đến trưa 13.3, ông Thanh lại tiếp tục đánh cháu. Chiều cùng ngày, cháu Q. đi học thấy đau nhức ở chân, tay nên gọi điện thoại báo cho bà ngoại biết. Sau đó, bà Mai đến trường đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để khám.

Các bác sĩ chấn đoán, cháu Q. bị đa chấn thương do bị đánh đập. Q. nằm lại bệnh viện đến 1 ngày, đến ngày hôm sau thì xuất viện, trở về nhà bà Mai ở.

Sau khi tiếp nhận đơn của bà Mai, công an đã mời Thanh lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông Thanh đã thừa nhận dùng gậy tre đánh cháu Q. vì lý do cháu ham chơi, học hành sa sút…

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các bên để làm sao xử lý dứt điểm sự việc trên với mục đích tạo môi trường sống và học tập tốt nhất cho cháu Q.” - lãnh đạo Công an phường Lê Lợi cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại