CEO công ty “bắn dây chun” trong buổi đào tạo bán hàng: “Người bắn dây chun là giám đốc kinh doanh”

Khan |

Sếp của thương hiệu mỹ phẩm cho biết việc “bắn dây chun” là để các bạn nhân viên thấu cảm được trọng trách nặng nề của thủ lĩnh.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24h, đoạn clip “bắn dây chun” trong buổi hoạt động của một thương hiệu mỹ phẩm đã đạt tới hàng triệu view.

Hình ảnh 2 người phụ nữ bật khóc đau đớn sau khi bị bắn chun vào cổ tay, thậm chí khụy xuống sân khấu, sau đó là những cái ôm động viên an ủi cùng những giọt nước mắt của nhân viên có mặt đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng đây chỉ là chiêu nhằm PR, đánh bóng tên tuổi của công ty này.

CEO công ty mỹ phẩm bắn dây chun trong buổi đào tạo bán hàng - Ảnh 1.

Hình ảnh phải nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng

Theo chia sẻ mới nhất của Hoàng Phi Huyền – CEO của thương hiệu mỹ phẩm, trên VietNamNet thì đây là một buổi đào tạo do bộ phận kinh doanh thực hiện. Đã có rất nhiều trò chơi tư duy trong buổi đào tạo này và bắn dây chun là một trong số đó.

Luật chơi là mỗi nhóm 10 người sẽ cùng kéo căng nhiều sợi dây chun để làm đứt nó. Phải có sự đoàn kết mới có thể thành công. Nếu nhóm nào chơi không hết mình, nghiêm túc thì thủ lĩnh sẽ bị phạt.

“Clip kia được quay khi các bạn thủ lĩnh phải chịu phạt khi đội của mình thất bại. Người bắn dây chun là giám đốc kinh doanh”, CEO Hoàng Phi Huyền tiết lộ trên VietNamNet.

“Mục đích của trò chơi này là để các bạn nhân viên thấu cảm được trọng trách nặng nề của thủ lĩnh. Hậu quả từ sự hời hợt, thiếu trách nhiệm của nhân viên sẽ do thủ lĩnh gánh vác”.

CEO công ty mỹ phẩm khẳng định không hề biết trước có trò chơi bắn dây chun này. Chị cho rằng đây là một game có tư duy hay và hiệu quả. Tuy nhiên, chị Huyền cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người “vì đã làm một việc mà người xem cảm thấy khó hiểu”.

CEO công ty mỹ phẩm bắn dây chun trong buổi đào tạo bán hàng - Ảnh 2.

TS Vũ Thu Hương cho rằng hành động trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe

Trước đó, chị Trần T.T., một trong hai cô gái xuất hiện trong clip, cũng lên tiếng cho rằng mục đích của việc bắn dây chun là nhằm cho các nhân viên trong đội hiểu được khi mình làm sai thì thủ lĩnh sẽ là người chịu phạt. Điều đó giúp các thành viên biết đồng cảm, chia sẻ với lãnh đạo. Chị T. nghĩ rằng mọi người đang theo hướng tiêu cực, dùng những lời miệt thị nặng nề dù đây là chuyện bình thường trong đào tạo hệ thống. Đó là thử thách của những người tham gia đào tạo, là bài học chỉ những người kinh doanh hệ thống mới hiểu.

Trả lời trên Dân trí, chuyên gia giáo dục - TS Vũ Thu Hương cho rằng hành động trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe. Việc hô hào, gào khóc theo đám đông lúc đó là do bị thao túng tâm lý.

Dưới góc độ y khoa, PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch TP Hồ Chí Minh đánh giá đây là thử thách mang tính chất bạo lực và liều lĩnh.

“Mạch máu bị tắc sẽ dẫn tới tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng tại bàn tay. Trường hợp tắc cả hai động mạch quay và động mạch trụ sẽ dẫn tới thiếu máu nuôi dưỡng các ngón tay và xuất hiện hoại tử ở đầu ngón tay nếu người bệnh không được phát hiện và can thiệp kịp thời”, ông Nam nhận định.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại