CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng: Nếu ông Trump tái đắc cử, các công ty công nghệ Mỹ sẽ rút dần khỏi Trung Quốc và tìm đến ứng viên lý tưởng Việt Nam

Đỗ Lan |

Nếu ông Trump vẫn tiếp tục nhiệm kỳ sắp tới, các công ty Công nghệ Mỹ sẽ dần rút khỏi Trung Quốc và tìm bến đỗ mới mà ứng viên lý tưởng nhất lúc này chính là Việt Nam. Điều này sẽ làm cho nền công nghệ Việt Nam phát triển.

Đó là quan điểm của ông Nguyễn Tử Quảng, CEO BKAV, về những tác động của kết quả bầu cử Mỹ tới các công ty công nghệ Việt Nam. Theo ông Quảng, nếu ông Trump tiếp tục thắng cử, nền công nghệ Việt Nam được hưởng lợi.

CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng: Nếu ông Trump tái đắc cử, các công ty công nghệ Mỹ sẽ rút rần khỏi Trung Quốc và tìm đến ứng viên lý tưởng Việt Nam - Ảnh 1.

CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng.

Ông Trump thắng cử có lợi cho công nghệ Việt Nam

Bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc, chỉ còn chờ kết quả cuối cùng trong 2 ngày nữa. “Tôi chỉ quan tâm việc ai làm Tổng thống Mỹ thì sẽ có lợi cho Việt Nam. Nếu ông Trump vẫn tiếp tục nhiệm kỳ sắp tới, các công ty Công nghệ Mỹ sẽ dần rút khỏi Trung Quốc và tìm bến đỗ mới mà ứng viên lý tưởng nhất lúc này chính là Việt Nam”, ông Quảng viết trên trang cá nhân.

Theo CEO BKAV, điều này sẽ làm cho nền công nghệ Việt Nam phát triển. Không những thế, các sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam đang đứng trước cơ hội thay thế các sản phẩm công nghệ Trung Quốc trên thị trường Mỹ, Châu Âu và trên khắp thế giới. Camera an ninh AI View của Bkav là một ví dụ.

Ông Quảng nhận định rằng nhiệm kỳ của Tổng thống Trump đã vô tình thúc đẩy các công ty công nghệ hàng đầu tại Mỹ, có xu hướng muốn hợp tác cùng các công ty công nghệ Việt Nam như Bkav để phát triển sản phẩm công nghệ. Cơ hội Việt Nam trở thành con rồng thứ 5 của châu Á sẽ khả thi hơn với động lực của nền công nghệ cao Việt Nam.

CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng: Nếu ông Trump tái đắc cử, các công ty công nghệ Mỹ sẽ rút rần khỏi Trung Quốc và tìm đến ứng viên lý tưởng Việt Nam - Ảnh 2.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang là tâm điểm của thế giới.

Làn sóng dịch chuyển đầu tư sang Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam

Báo cáo của Uỷ ban Kinh tế mới đây cho biết, một số nhà đầu tư nước ngoài đang có ý định chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam vì "tin tưởng vào tính an toàn". Thực tế, thời gian qua các hãng công nghệ Mỹ, Hàn Quốc đang đẩy nhanh sự đa dạng hóa sản xuất khỏi Trung Quốc mùa dịch và một số đã lựa chọn Việt Nam. Apple gần đây liên tục tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam với các vị trí từ kỹ sư, quản lý vận hành.

Trước đại dịch Covid-19, vốn FDI đầu tư vào Việt Nam, chủ yếu tập trung vào 3 lĩnh vực chính là: công nghiệp chế biến - chế tạo, kinh doanh bất động sản và bán buôn - bán lẻ - sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy (chiếm 81% tổng vốn đăng ký năm 2019)

Tuy nhiên, từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, các nhà đầu tư nước ngoài đã và đang dịch chuyển đầu tư, chủ yếu trong các lĩnh vực: (i) công nghệ thông tin, công nghệ cao (như Sam-sung, Apple…); (ii) thiết bị điện tử và phụ kiện (Panasonic…); (iii) logistics, thương mại điện tử (Alibaba…); (iv) hàng tiêu dùng, bán lẻ (Zara, H&M)…v.v. Lý do dịch chuyển: Nguồn vốn FDI dịch chuyển mạnh từ Trung Quốc và vùng lãnh thổ sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại