​CĐV Việt Nam chỉ có 350 vé xem trận gặp Myanmar

H.Đ – N.K (từ Myanmar) |

Vì lý do an ninh, các CĐV VN chỉ được nước chủ nhà Myanmar cấp vỏn vẹn 350 vé xem trận VN - Myanmar ở lượt trận đầu tiên bảng B AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra vào ngày 20-11.

Đây thực sự là một thông tin gây sốc cho người hâm mộ bóng đá VN bởi sân vận động Thuwunna - nơi sẽ tổ chức hầu hết các trận đấu bảng B có sức chứa lên đến 32.000 VĐV. Và như vậy, sẽ chỉ có khoảng hơn 1 % số ghế trên khán đài là thuộc về CĐV Việt Nam.

​CĐV Việt Nam chỉ có 350 vé xem trận gặp Myanmar - Ảnh 1.


Số lượng vé mà chủ nhà Myanmar phân phối ra như thế này cũng quá ít so với số lượng hàng ngàn vé mà các đội chủ nhà khác từng cung cấp cho các CĐV VN khi đội tuyển VN đến làm khách.

Như ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014, LĐBĐ Malaysia từng dành 5.000 vé để bán ra cho các CĐV VN.

Thậm chí, số vé ban đầu mà MFF dự định cấp cho VN chỉ là 200, chỉ sau khi có sự can thiệp của Đại sứ quán VN tại Myanmar, số vé mới được tăng lên thành 350.

Trao đổi với Tuổi Trẻ trưa 19-11, giám đốc điều hành LĐBĐ Myanmar (MFF) Phone Naing giải thích: "Lý do chúng tôi chỉ có thể cấp chừng này vé cho CĐV VN là vì vấn đề an ninh.

Do hiện tại, chúng tôi chưa thể đảm bảo được an ninh trên khán đài cho lượng CĐV VN nếu có mặt đông hơn. Ban đầu chúng tôi chỉ dự định cấp 200 vé, sau khi làm việc cùng Đại sứ quán Việt Nam, con số này tăng lên là 350 vé”.

Nhưng 350 vé vẫn là quá ít so với nhu cầu của các CĐV VN đến xem và ủng hộ đội tuyển VN trong trận mở màn với đội chủ nhà. Vì ngay tại Yangon, số vé mà các CĐV VN đã đặt mua thông qua Đại sứ quán VN đã là 500 vé.

Trong đó, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại Yangon đã đặt đến 200 vé để cho các nhân viên người Việt của mình đến sân ủng hộ cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại