Hữu Thắng tiết lộ ngón đòn để đánh bại Myanmar

Thái Hải (từ Yangon, Myanmar) |

Trước trận đấu với chủ nhà Myanmar vào tối mai lúc 18h30, HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra khá rụt rè.

Trả lời cho câu hỏi hiện tại Myanmar sở hữu một số cầu thủ vừa dự U20 World Cup có khiến cho ông e ngại hay không, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói: "Myanmar là một tập thể với sự hội tụ của rất nhiều gương mặt trẻ chất lượng chuyên môn rất tốt.

Hơn nữa, từng cá nhân ở đội U19 giàu khát vọng chinh phục đỉnh cao, dù rằng tuổi đời còn nhỏ. Hồi tháng 06 tại giải tứ hùng, ĐT Việt Nam từng chạm trán với lứa cầu thủ này. Việc được va chạm rất nhiều ở đấu trường quốc tế giúp cho họ tự tin mỗi khi thi đấu.

Họ còn trẻ, khát vọng muốn thể hiện bản thân rất cao nên sẽ chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ. Trong trận đấu ngày mai, ĐT Việt Nam phải hết sức tập trung ngay từ khi xung trận bởi sức ép từ đội chủ nhà, khán giả và rất nhiều yếu tố khác nữa.

Nhưng tôi nghĩ toàn đội đã chuẩn bị tinh thần để vượt qua sức ép đó, triển khai lối chơi theo ý của riêng mình".

Hữu Thắng tiết lộ ngón đòn để đánh bại Myanmar - Ảnh 1.

Hữu Thắng thận trọng trước Myanmar.

Bật mí đôi chút về lối chơi mà ĐT sẽ áp dụng trong trận đấu ra quân, vị thuyền trưởng người Nghệ An chia sẻ:: "Trận đấu ngày mai, tôi sẽ không cho các cầu thủ chơi tấn công phủ đầu như các trận đấu giao hữu trước giải. Chúng ta cần sự chắc chắn trong phòng thủ, sau đó mới nghĩ đến việc cầm bóng triển khai tấn công.

Việt Nam phải kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố này, phải công thủ toàn diện thì mới hy vọng giành được chiến thắng. Nếu cân bằng được giữa tấn công và phòng ngự, chúng tôi sẽ giải quyết được trận đấu theo ý đồ chơi của riêng mình".

"Tinh thần của toàn đội đang khá tốt. Ngày mai ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đầu tiên tại AFF Cup, nên tôi chỉ cho các em chơi games vận động nhằm tạo không khí thoải mái.

Tất cả các cầu thủ đều tập trung cao nhất trước trận mở màn khó khăn với chủ nhà Myanmar", HLV Nguyễn Hữu Thắng nói sau khi kết thúc buổi tập chiều 19/11 cùng ĐT Việt Nam trên sân Aung Sang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại