CĐV Thái Lan: "Việt Nam đã tiến bộ hơn, nhưng vẫn "yếu bóng vía" khi gặp chúng ta"

A Kha |

Dù để thua tại bán kết giải futsal Đông Nam 2019, tuy nhiên ĐT Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi của CĐV Thái Lan.

Trên thực tế, sức mạnh của futsal Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á đã là điều không phải bàn cãi từ lâu nay. Trong 15 lần AFF Futsal Championship được tổ chức, Thái Lan vô địch đến 14 lần. Lần duy nhất họ không lên ngôi là vào năm 2010 vì không tham dự giải đấu năm đó.

Trong quá khứ, futsal Việt Nam cũng đều lép vế trước Thái Lan và chỉ có được 1 trận thắng duy nhất vào năm 2014, còn lại đều thua rất đậm.

Cũng bởi vậy, dù đã rất nỗ lực tuy nhiên trong cuộc chạm trán tại bán kết giải vô địch futsal Đông Nam 2019, ĐT Việt Nam vẫn phải nhận thất bại với tỉ số 0-2 chung cuộc.

CĐV Thái Lan: Việt Nam đã tiến bộ hơn, nhưng vẫn yếu bóng vía khi gặp chúng ta - Ảnh 1.

Futsal Thái Lan vẫn đang giữ được vị thế độc tôn tại Đông Nam Á.

Có thể nói đây là trận đấu đầy cố gắng của thầy trò HLV Miguel Rodrigo. ĐT futsal Việt Nam với đấu pháp phòng ngự phản công đã chống đỡ kiên cường và cầm hòa được đối phương ở hiệp 1, thậm chí còn tung ra được một vài pha dứt điểm nguy hiểm.

Tuy nhiên, một thoáng mất tập trung đã khiến Việt Nam phải nhận liên tiếp 2 bàn thua ở đầu hiệp 2 và không thể có được bàn gỡ.

Chứng kiến màn trình diễn của ĐT futsal Việt Nam, các CĐV Thái Lan đã dành nhiều lời khen ngợi. Trên diễn dàn của CĐV bóng đá Đông Nam Á, hầu hết đều cho rằng futsal Thái Lan vẫn ở đẳng cấp cao hơn, tuy nhiên Việt Nam cũng đã chơi một trận đầy nỗ lực. Các CĐV Thái Lan để lại bình luận:

- Làm tốt lắm, Việt Nam. Tiếp tục cố gắng nhé!

- Thái Lan khá may mắn, Việt Nam đã chơi tốt.

- Hôm nay Thái Lan chơi chưa thực sự ấn tượng.

- Việt Nam đã tiến bộ hơn so với lần gặp mặt trước.

- Việt Nam chơi tốt hơn trong hiệp 1, tuy nhiên sang hiệp 2 các cầu thủ có phần "yếu bóng vía", không có sức chịu đựng tốt và đánh mất sự tập trung.

- Dù sao Thái Lan cũng là đội nằm ở top 3 châu Á, kết quả này cũng ở mức chấp nhận được (với Việt Nam).

- Thật khó cho các đội ở ASEAN khi phải đối đầu với Thái Lan.

- Dẫu sao đây cũng là một trận knock-out. Điều quan trọng nhất vẫn là ai giành chiến thắng.

CĐV Thái Lan: Việt Nam đã tiến bộ hơn, nhưng vẫn yếu bóng vía khi gặp chúng ta - Ảnh 2.

Futsal Việt Nam sẽ hướng tới vị trí thứ 3 tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay.

Với việc để thua Thái Lan ở bán kết, Việt Nam sẽ dự trận tranh giải ba. Đông Nam Á chỉ có 3 suất tham dự giải vô địch futsal châu Á nên thầy trò HLV Miguel Rodrigo sẽ buộc phải giành chiến thắng để có vé dự giải châu lục vào đầu năm sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại