CĐV Thái Lan kêu gọi: “Hãy mang Quang Hải về cho chúng tôi!”

Tiểu Mã |

Rất nhiều CĐV tại Thái Lan đang muốn Quang Hải cập bến CLB Bangkok Glass FC ở Thai League.

Hôm qua (2/9), tờ Siamsports đăng tải thông tin rằng HLV của CLB Bangkok Glass FC và nhắm tới Quang Hải từ lâu và hiện CLB này đang muốn chiêu mộ ngôi sao sinh năm 1997 để có thể thi đấu ở Thai League mùa 2019.

Thông tin thú vị này được chia sẻ trên fanpage của Siamsports, lập tức thu hút tới gần 1000 lượt "thích" và rất nhiều ý kiến bình luận từ các CĐV tại Thái Lan. Phần lớn ý kiến ủng hộ việc CLB Bangkok Glass FC lên kế hoạch chiêu mộ Quang Hải.

CĐV Nattawut Chaingam đánh giá: "Cầu thủ này chơi tuyệt hay ở giải U23 châu Á. Anh ta còn tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam ở Asiad. Đây sẽ là bổ sung tuyệt vời cho Bangkok Glass FC".

"Hãy mang Quang Hải về cho chúng tôi. Anh chàng này chơi bóng quá xuất sắc" – CĐV Asawin Chumpolkeat lên tiếng.

CĐV Thái Lan kêu gọi: “Hãy mang Quang Hải về cho chúng tôi!” - Ảnh 1.

Quang Hải đang là mục tiêu hàng đầu của CLB Bangkok Glass FC.

"Các CĐV của Bangkok Glass FC sẽ rất hài lòng nếu có thể sở hữu Quang Hải. Anh ta có cái chân trái rất điệu nghệ" – tài khoản Jorn SF hào hứng.

Người hâm mộ Kiattiyot Pisathsarasai lại cho rằng: "Nếu Quang Hải đến Thai League, đây sẽ là điều rất tuyệt vời. Những cầu trẻ của Thái Lan có thể thức tỉnh bởi họ sẽ có thêm động lực để cố gắng".

Từ mùa giải Thai League 2018, mỗi CLB được quyền đăng ký 1 suất ngoại binh là cầu thủ thuộc khu vực ASEAN.

Cách đây không lâu, LĐBĐ Thái Lan (FAT) và ban tổ chức giải Thai League cùng các CLB thành viên còn thống nhất nâng hạn ngạch cho suất ngoại binh ở khu vực Đông Nam Á lên con số 3 vào mùa giải 2019. Đây là động thái để quảng bá giải Thai League ra khu vực cũng như tăng tính cạnh tranh và chất lượng cho giải đấu.

CĐV Thái Lan kêu gọi: “Hãy mang Quang Hải về cho chúng tôi!” - Ảnh 2.

Rất nhiều CĐV Thái Lan đang muốn Quang Hải cập bến Thai League.

Hồi cuối năm ngoái, truyền thông Thái Lan từng đăng tải thông tin rằng một vài CLB ở Thai League muốn chiêu mộ Công Phượng. Còn cách đây vài tháng, báo chí Malaysia cũng từng đưa tin một CLB nước này muốn sở hữu Văn Quyết. Tuy nhiên, những thông tin này sau đó đã không thể trở thành hiện thực.

Với trường hợp của Quang Hải, HLV của Bangkok Glass FC vừa lên tiếng cho rằng tất cả còn phụ thuộc vào quá trình đám phán giữa 2 CLB. Song, liệu CLB này có chính thức đàm phán và phía CLB Hà Nội có chấp nhận để ngôi sao của mình ra đi hay không vẫn còn là câu hỏi chưa có lời đáp.

Báo chí Thái Lan đang rất quan tâm tới Quang Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại