CĐV ĐNÁ: "U23 Việt Nam quên người Thái được rồi, hy vọng họ tiếp tục làm rạng danh ĐNÁ"

Vân Đào |

Các CĐV Đông Nam Á gửi rất nhiều lời chúc mừng tới U23 Việt Nam, bên cạnh đó họ còn chê bai màn trình diễn của U23 Thái Lan.

Thái độ trái ngược với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan

Với chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia, U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2022. Đây là thành tích mà trước giải ít có CĐV nào nghĩ sẽ xảy ra khi U23 Việt Nam có đội hình không được đánh giá quá cao.

Các CĐV Đông Nam Á trên trang ASEAN FOOTBALL rất vui mừng và phấn khích với những gì U23 Việt Nam làm được ở thời điểm hiện tại:

"U23 Việt Nam đem đến màn trình diễn ấn tượng trong mọi trận đấu. Họ xứng đáng tiến vào tứ kết VCK U23 châu Á 2022".

"Tôi là người mơ mộng nhưng tôi hy vọng U23 Việt Nam có thể thẳng tiến tới trận chung kết".

"Tôi mong muốn U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện được đẳng cấp ở vòng trong để cho thấy rằng bóng đá Đông Nam Á không hề thua kém những nền bóng đá lớn khác".

"Xin chúc mừng U23 Việt Nam. Các fan Đông Nam Á tự hào về các bạn. U23 Việt Nam thực sự đã làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á".

"Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia. Họ vẫn cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa, thể hiện sự tôn trọng trước mọi đối thủ. Ngoài ra vào lúc này, U23 Việt Nam có thể quên đi U23 Thái Lan được rồi".

"Tôi không hiểu tại sao các cầu thủ U23 Malaysia lại có thái độ thi đấu kém tới vậy trong hiệp hai. Họ dường như chỉ đi bộ, không ai có khát khao ghi bàn cả".

CĐV ĐNÁ: U23 Việt Nam quên người Thái được rồi, hy vọng họ tiếp tục làm rạng danh ĐNÁ - Ảnh 1.

U23 Việt Nam tiếp tục chơi tốt trước U23 Malaysia (Ảnh: Khánh An).

Bên cạnh việc gửi những lời chúc mừng tới U23 Việt Nam, các CĐV Đông Nam Á còn tỏ thái độ thất vọng với màn trình diễn thiếu ấn tượng của U23 Thái Lan trước U23 Hàn Quốc:

"U23 Thái Lan phải biết thừa nhận thất bại trước U23 Hàn Quốc. Còn với U23 Việt Nam, mong họ tiếp tục giữ vững tinh thần chiến đấu để làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á. Trong vòng 5 năm qua, bóng đá Việt Nam thành công hơn Thái Lan nhiều".

"U23 Thái Lan là đội duy nhất ở bảng C không ghi bàn vào lưới Hàn Quốc. Rõ ràng họ còn phải học hỏi U23 Việt Nam nhiều".

"Các cầu thủ U23 Thái Lan có vẻ đuối sức trước U23 Hàn Quốc. Tôi không hề thấy họ đảm bảo được việc pressing với cường độ cao".

"U23 Hàn Quốc thi đấu không quá vượt trội, nhưng U23 Thái Lan lại đá quá tệ. U23 Thái Lan sút quá ít, không gây được áp lực lớn lên đối thủ".

"Chỉ với các cầu thủ thi đấu trong nước, U23 Việt Nam có thể cầm chân cả U23 Hàn Quốc. Còn với U23 Thái Lan, dù đem tới VCK U23 châu Á 2022 nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu nhưng họ lại bị U23 Hàn Quốc đánh bại. Đó là sự khác biệt về đẳng cấp giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan".

Báo Thái Lan thừa nhận thất bại

Mang tới VCK U23 châu Á 2022 đội hình rất mạnh nhưng rốt cuộc U23 Thái Lan lại bị loại từ vòng bảng. "Voi chiến" thể hiện màn trình diễn không hề ấn tượng. Chính truyền thông xứ Chùa vàng cũng phải công nhận điều đó.

Tờ Thairath bình luận: "U23 Thái Lan không thể tự định đoạt số phận của mình khi để thua U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, U23 Việt Nam lại dễ dàng khuất phục U23 Malaysia.

Vốn dĩ U23 Thái Lan chỉ cần không thua U23 Hàn Quốc thì sẽ vượt qua được vòng bảng. Nhưng rốt cuộc điểm số của "Voi chiến" vẫn chỉ có thể dừng lại ở con số 4, qua đó chấp nhận đứng thứ 3 và bị loại sớm".

CĐV ĐNÁ: U23 Việt Nam quên người Thái được rồi, hy vọng họ tiếp tục làm rạng danh ĐNÁ - Ảnh 2.

U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Thái Lan với pha lập công duy nhất của Go Jae-hyeon (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, tờ Matichon chỉ ra những vấn đề mà U23 Thái Lan gặp phải trước U23 Hàn Quốc: "Các cầu thủ U23 Thái Lan gặp vấn đề về thể trạng khi đối đầu U23 Hàn Quốc. Ngoài ra trụ cột Suphanat Mianta còn không góp mặt.

Sau khi nhận bàn thua, HLV Worawut Srimaka liên tục điều chỉnh đội hình. Tuy nhiên những gì U23 Thái Lan làm được chỉ là con số không. Thậm chí nếu U23 Hàn Quốc chắt chiu hơn, họ đã ghi được thêm bàn khi Cho Young-wook bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn.

Với trận thua này, U23 Thái Lan đành chung số phận với U23 Malaysia khi phải xách vali về nước sớm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại