CDC Mỹ cảnh báo làn sóng COVID-19 thứ hai ‘gây khó hơn’ vào mùa Đông 2020

Hà Linh |

Ngày 21/4, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield cảnh báo rằng làn sóng mới virus SARS-CoV-2 ập đến nước này vào mùa Đông 2020 có thể “gây khó khăn hơn” so với dịch COVID-19 hiện tại.

Tờ Guardian (Anh) cho biết ông Robert Redfield cảnh báo rằng làn sóng virus Corona tiếp theo có nguy cơ diễn ra vào mùa Đông 2020 trùng với mùa cúm.

Ông Robert Redfield nhấn mạnh: “Có khả năng làn sóng virus Corona tấn công vào nước Mỹ trong mùa đông tới sẽ gây nhiều khó khăn hơn dịch bệnh hiện tại. Chúng ta sẽ phải đối mặt với dịch cúm mùa và virus Corona cùng thời điểm".

Ông Robert Redfield cũng nhấn mạnh hai dịch bệnh cùng lúc có thể gây áp lực không thể tưởng tượng nổi đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe Mỹ.

Bác sĩ Deborah Birx, điều phối viên nhóm chuyên trách ứng phó COVID-19 tại Nhà Trắng ngày 21/4 đã phản hồi về phát biểu của ông Redfield: “Tôi chưa rõ liệu làn sóng virus Corona thứ hai sẽ tồi tệ hơn. Tình hình dịch hiện nay đã rất xấu, bạn có thể thấy qua diễn biến tại New York. Tôi cho rằng chúng ta sẽ có tín hiệu cảnh bảo sớm từ hệ thống giám sát của chúng tôi”.

Tính đến sáng 22/4, Mỹ ghi nhận 819.164 ca nhiễm và 45.340 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Trong một diễn biến liên quan ngày 21/4, loại thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine mà Tổng thống Donald Trump từng nói rằng có thể sử dụng điều trị COVID-19 thực tế không đem lại nhiều lợi ích. Đây là kết quả thu được từ phân tích tại các bệnh viện dành cho cựu chiến binh tại Mỹ.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích bệnh án của 368 cựu chiến binh nhập viện do nhiễm COVID-19 tính đến 11/4. Tỷ lệ tử vong đối với những bệnh nhân COVD-19 điều trị bằng hydroxychloroquine còn cao hơn những người sử dụng thuốc thông thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại