Cây đẹp nhưng đó là loài cây độc nhất hành tinh, chỉ đứng dưới gốc cây cũng nguy cơ chết người

Cẩm Mai |

Nhìn cái cây này sum sê, đẹp đẽ như bao cây khác nhưng đây là loài cây độc nhất hành tinh.

Đó là cây Manchineel có nguồn gốc từ Caribê, Mỹ, Mexico và Trung và Nam Mỹ. Cây sống trên các bãi biển, ven các đầm lầy nước lợ và giữa rừng ngập mặn.

Cây đẹp nhưng đó là loài cây độc nhất hành tinh, chỉ đứng dưới bóng cây cũng chết người - Ảnh 1.

Tán cây xanh sum sê có tác dụng chắn gió tự nhiên. Rễ của nó cắm sâu vào cát, làm bờ cát ổn định, không bị trôi chảy, giúp chống xói mòn bãi biển.

Quả của nó có biệt danh là "quả táo nhỏ của thần chết", hay còn được gọi là táo bãi biển, vì quả và lá cây Manchineel giống với táo.

Cây đẹp nhưng đó là loài cây độc nhất hành tinh, chỉ đứng dưới bóng cây cũng chết người - Ảnh 2.

Trông cây Manchineel tưởng chừng như vô hại, nhưng nó là loài cây nguy hiểm nhất trên thế giới, vì nó mang độc tính rất cao. Tất cả các bộ phận của cây đều chứa độc tố mạnh. Trong đó có một số loại chất không xác định được.

Cây đẹp nhưng đó là loài cây độc nhất hành tinh, chỉ đứng dưới bóng cây cũng chết người - Ảnh 3.

Cây có nhựa trắng đục chứa phorbol và các chất khác gây kích ứng da. Cho nên, nếu bạn vô tình chạm vào cây, bạn sẽ bị dị ứng hoặc viêm da. Nếu bạn đứng dưới gốc cây lúc mưa, bạn sẽ bị rộp da.

Nhựa cây có tính axit cao đến mức có thể làm hỏng lớp sơn ô tô. Nếu bạn đốt lá cây, khói bay vào mắt, cũng gây thương tích mắt.

Cây đẹp nhưng đó là loài cây độc nhất hành tinh, chỉ đứng dưới bóng cây cũng chết người - Ảnh 4.

Tuy quả cây trông giống trái táo, nhưng nếu ăn nó, con người sẽ bị viêm dạ dày, đứt ruột gây chảy máu, sốc, bội nhiễm vi khuẩn và tổn thương đường thở.

Cây đẹp nhưng đó là loài cây độc nhất hành tinh, chỉ đứng dưới bóng cây cũng chết người - Ảnh 5.

Dưới gốc cây Manchineel thường có biển cảnh báo: không được chạm vào cây.

Tóm lại, tất cả các bộ phận của cây đều chứa độc tố cực mạnh, nguy hiểm với con người. Do đó, người da đỏ vùng Caribe lấy nhựa cây này làm thuốc độc tẩm vào mũi tên dùng cho săn bắn hoặc tiêu diệt kẻ thù. Thậm chí, họ bắt được kẻ địch, sẽ trói vào cây để người đó chết từ từ trong đau đớn.

Cây đẹp nhưng đó là loài cây độc nhất hành tinh, chỉ đứng dưới bóng cây cũng chết người - Ảnh 6.

Vì những tinh chất đặc biệt cây Manchineel mà nó đã có tên trong Sách Kỷ lục Guinness Thế giới.

Nguồn bài: Deccan Chronicle

Nguồn ảnh: Internet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại