Cây đa hình thù kỳ lạ 4 thân chụm 1 xòe tán rộng sừng sững trên quả đồi

Sông Cài |

Một cây đa nhiều thân chụm lại thành 1 rồi xòe tán rộng, tạo nên hình thù kỳ quái, đứng sừng sững cả thập kỷ trên một quả đồi thuộc phường Nghĩa Phú (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) đang thu hút nhiều người dân tò mò đến xem, cúng bái.

Theo quan sát của PV, cây đa này cao khoảng 15m, tọa lạc trên một khu đất khoảng 30m2, cây có 4 thân chính và một số thân phụ tạo thành một chiếc lồng nhìn rất kỳ quái. Người dân địa phương gọi cây này là cây đa cô đơn vì cả một vùng rộng lớn chỉ còn một mình cây này đứng sừng sững suốt nhiều năm.

Cây đa hình thù kỳ lạ 4 thân chụm 1 xòe tán rộng sừng sững trên quả đồi - Ảnh 1.

Cây đa cô đơn hình thù kỳ quái thu hút nhiều người tham quan.

Theo anh Trần Văn Tài – một người kinh doanh thường xuyên đi ngang qua khu vực tổ 8, phường Nghĩa Phú cho biết, ban đầu anh Tài cũng không để ý lắm về cây đa này, nhưng khi đi ngang qua thấy nhiều người dừng xe leo lên đồi ngắm cây và chụp ảnh nên anh cũng tò mò lên xem.

"Khi lên tận gốc cây này mới biết nó rất kỳ lạ mà tôi chưa gặp bao giờ dù đã đi rất nhiều nơi, phía dưới cây có một cái miếu nhỏ, nhiều người dân đến thắp hương. Có lẽ rất hiếm cây có hình thù kỳ dị như một chiếc lồng như cây này; rất khó tìm ra cây thứ 2 tương tự", anh Tài chia sẻ.

Cây đa hình thù kỳ lạ 4 thân chụm 1 xòe tán rộng sừng sững trên quả đồi - Ảnh 2.

Cây đa cao nổi bật giữa không gian, đứng sừng sững một mình suốt nhiều năm qua.

Theo ông Nguyễn Quang Sơn - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Phú, cây đa có tuổi đời khoảng chục năm, có hình thù kỳ lạ, cả phường không có cây nào hình thù giống như thế, vừa rồi Phòng Văn hóa Thông tin TP Gia Nghĩa đã cho người xuống khảo sát để đưa vào diện bảo tồn.

“Dưới gốc cây người dân có lập một am thờ tự phát. Người dân từ nhiều nơi, có cả biển số xe ở TP Hồ Chí Minh lên đây thắp nhang cúng bái. Địa phương đã mấy lần cử công an đến tuyên truyền cho bà con nhằm ngăn chặn tình trạng mê tín dị đoan xảy ra tại nơi này'', ông Sơn thông tin.

Cây đa hình thù kỳ lạ 4 thân chụm 1 xòe tán rộng sừng sững trên quả đồi - Ảnh 3.

Dưới gốc cây là một miếu thờ nhỏ do người dân lập ra.

Cây đa hình thù kỳ lạ 4 thân chụm 1 xòe tán rộng sừng sững trên quả đồi - Ảnh 4.

Người dân trồng hoa giấy dưới gốc cây

Về phương án bảo vệ cây này như thế nào ông Sơn cho hay, cây Đa này mọc trong nhà dân và lại có am thờ hơn nữa rất to nên gần như không có ai dám phá hoại…

Cây đa hình thù kỳ lạ 4 thân chụm 1 xòe tán rộng sừng sững trên quả đồi - Ảnh 5.

Cây đa có 4 thân độc lập, khi mọc cao gần chục mét thì chụm lại rồi phát tán rộng như một cái ô.

Theo một lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng TP Gia Nghĩa, mới đây, đơn vị tham gia cùng đoàn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông đi khảo sát cây đa này để đưa vào diện bảo tồn cây cổ thụ.

Theo vị này, khả năng cây đa này đáp ứng được các tiêu chí để đưa vào diện bảo tồn cây cổ thụ, hiện đơn vị đang chờ kết quả từ cơ quan chuyên môn để quyết định có đưa vào bảo tồn hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại