Cây cầu từ thiện và chiếc áo đấu của Quang Hải

Đ.H |

Chiếc áo đấu của Nguyễn Quang Hải tại AFF Cup 2018 có đầy đủ chữ ký của các thành viên đội tuyển Việt Nam đã được chị Nguyễn Thị Trà My – người đứng đầu nhóm thiện nguyện Cô Son Charity bán đấu giá để đóng góp xây cầu cho một xã nghèo vùng cao.

Sau một thời gian đấu giá, nhà báo Hoàng Minh Trí (báo Công an Nhân dân) đã sở hữu chiếc áo với giá 118 triệu đồng. Số tiền này góp cùng số tiền huy động từ nhiều mạnh thường quân khác được gần 700 triệu đồng được Cô Son dùng để xây dựng 1 cây cầu kiên cố tại bản Nà Tói, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Cây cầu từ thiện và chiếc áo đấu của Quang Hải - Ảnh 1.

Chiếc áo đấu của cầu thủ Nguyễn Quang Hải tại AFF Cup 2018 có đầy đủ chữ ký của các thành viên đội tuyển Việt Nam.

Bon Phặng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, gồm 18 bản đa phần là người dân tộc Thái. Trong đó có 8 bản ở sâu trong núi, bị cắt ngang bởi 1 con suối với chỉ 1 cây cầu tre rất thô sơ. Mỗi khi mùa lũ đến, nước dâng cao nhấn chìm cây cầu khiến bà con 8 bản từ Nà Tói đổ vào bị cách ly. Người dân không thể đi ra làm việc, buôn bán, trẻ em phải nghỉ học ở nhà. Tệ hơn, nước lũ đã từng cướp đi nhiều sinh mạng khi người dân cố băng qua cây cầu trong mùa lũ.

Cây cầu từ thiện và chiếc áo đấu của Quang Hải - Ảnh 2.

Chiếc cầu Cô Son là món quà ý nghĩa tặng hơn 3.000 người dân tộc thiểu số ở xã Bon Phặng.

Cây cầu mang tên Cô Son được khởi công ngày 14.2.2019 và khánh thành vào hôm nay (6.5) sau 2 tháng rưỡi thi công, ngay trước mùa mưa lũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại