Cầu trăm tỷ xây xong 2 năm vẫn "bỏ hoang" do chưa có lối lên xuống

Hoàng Hải |

Mặc dù đã hoàn thành được hơn 2 năm nay nhưng cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do thiếu đường dẫn.

Cầu trăm tỷ xây xong 2 năm vẫn bỏ hoang do chưa có lối lên xuống - Ảnh 1.

Mặc dù đã hoàn thành được hơn 2 năm nhưng đến nay dự án cầu vượt sông Cầu (cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú) nối giữa huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) và huyện Sóc Sơn (thành phố Hà Nội) vẫn đang "đắp chiếu" do chưa có đường dẫn phía địa phận huyện Sóc Sơn.

Cầu trăm tỷ xây xong 2 năm vẫn bỏ hoang do chưa có lối lên xuống - Ảnh 2.

Cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú kết nối đường vành đai IV (tỉnh Bắc Giang) với Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên có chiều dài hơn 479 m, rộng 12 m.

Cầu trăm tỷ xây xong 2 năm vẫn bỏ hoang do chưa có lối lên xuống - Ảnh 3.

Lối từ đường vành đai IV (phía huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) lên cầu đã được hoàn thành nhưng phải rào chắn kỹ bằng những miếng tôn đề phòng người dân đi lên công trình, hạn chế sự số đáng tiếc.

Cầu trăm tỷ xây xong 2 năm vẫn bỏ hoang do chưa có lối lên xuống - Ảnh 4.

Được biết, trước khi đầu tư xây dựng công trình trên, UBND tỉnh Bắc Giang đã làm việc và được sự thống nhất, phối hợp của UBND thành phố Hà Nội cũng như huyện Sóc Sơn.

Cầu trăm tỷ xây xong 2 năm vẫn bỏ hoang do chưa có lối lên xuống - Ảnh 5.

Hiện phần đất được quy hoạch làm đường lối với cầu thuộc địa phận huyện Sóc Sơn vẫn là cánh đồng lúa, chưa giải phóng mặt bằng.

Cầu trăm tỷ xây xong 2 năm vẫn bỏ hoang do chưa có lối lên xuống - Ảnh 6.

Ghi nhận của PV trong ngày 25/6, phần đầu cầu thuộc địa phận huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang thành nơi phơi thóc của người dân.

Cầu trăm tỷ xây xong 2 năm vẫn bỏ hoang do chưa có lối lên xuống - Ảnh 7.

Hiện toàn bộ phần mặt cầu đã được trải nhựa, sơn vạch kẻ đường.

Cầu trăm tỷ xây xong 2 năm vẫn bỏ hoang do chưa có lối lên xuống - Ảnh 8.

Phần đầu cầu bên phía huyện Sóc Sơn chỉ là mô đất. Bà Nguyễn Thị Loan (sống tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hoà) cho biết, khi mới làm cây cầu người dân địa phương rất mong chờ với hi vọng có thể thoát khỏi cảnh đi đò. "Giờ cầu làm xong rồi nhưng chúng tôi chỉ biết "ngắm" chứ chưa thể di chuyển...", bà Loan nói.

Cầu trăm tỷ xây xong 2 năm vẫn bỏ hoang do chưa có lối lên xuống - Ảnh 9.

Cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, nguồn kinh phí thực hiện dự án từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh Bắc Giang.

Cầu trăm tỷ xây xong 2 năm vẫn bỏ hoang do chưa có lối lên xuống - Ảnh 10.

Hệ thống đèn báo giao thông đường thuỷ đã lắp nhưng chưa được đưa vào sử dụng do chưa có điện.

Cầu trăm tỷ xây xong 2 năm vẫn bỏ hoang do chưa có lối lên xuống - Ảnh 11.

Mặc dù cầu chưa được đưa vào sử dụng nhưng một số điểm có hiện tượng đọng nước.

Cầu trăm tỷ xây xong 2 năm vẫn bỏ hoang do chưa có lối lên xuống - Ảnh 12.

Một số ống thoát nước trên cầu bị vỡ. Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị huyện Sóc Sơn cho biết, huyện đang rà soát đánh giá phạm vi ảnh hưởng của dự án lên phần đất ở. Thời gian tới, huyện Sóc Sơn sẽ đầu tư tuyến đường dài khoảng 3 km lối với cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú, tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Tiến độ triển khai theo nội dung phê duyệt từ năm 2022 đến trước 2025.

Cầu trăm tỷ xây xong 2 năm vẫn bỏ hoang do chưa có lối lên xuống - Ảnh 13.

Hệ thống biển báo giao thông qua cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú từ phía huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) để đi Sóc Sơn (Hà Nội) đã hoàn thiện từ lâu nhưng cầu vẫn chưa thể sử dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại