Cầu thủ Việt lại nhận hỗ trợ lớn, an tâm lăn xả trên sân đấu

Đoàn Dự |

Năm 2015, bóng đá Việt Nam bất ngờ xảy ra vụ ồn ào không đáng có khi Quế Ngọc Hải vào bóng khiến Anh Khoa chấn thương nặng. Không may thay, Anh Khoa chưa được mua bảo hiểm.

Điều gây tranh cãi không chỉ nằm ở vấn đề trên sân cỏ giữa 2 cầu thủ mà sau vụ việc đó, phía CLB Đà Nẵng yêu cầu Quế Ngọc Hải phải chi trả số tiền lên tới 830 triệu đồng, là chi phí phẫu thuật cho Anh Khoa.

Phía CLB SLNA không có ý định sẽ chi trả toàn bộ số tiền này cho Quế Ngọc Hải, đẩy trung vệ xứ Nghệ vào tình hình hết sức lúng túng. Có thể nói trong bóng đá Việt Nam trước đó chưa hề xảy ra tiền lệ 2 cầu thủ thi đấu rồi phải lấy tiền cá nhân đi đền nhau.

Sau cùng, vụ việc này cũng được giải quyết khi bầu Đức hỗ trợ Ngọc Hải 400 triệu đồng, các CĐV SLNA bán đấu giá áo và hỗ trợ Hải 50 triệu đồng. Số tiền nhà tài trợ và CLB về sau hỗ trợ Ngọc Hải là 380 triệu đồng.

Cầu thủ Việt lại nhận hỗ trợ lớn, an tâm lăn xả trên sân đấu - Ảnh 1.

Vụ việc đáng tiếc giữa Quế Ngọc Hải và Anh Khoa có điểm tích cực là giúp các cầu thủ Việt Nam sau đó được mua bảo hiểm.

Kết thúc sự việc đáng tiếc, thật may bóng đá Việt Nam đã có thay đổi để tránh các scandal tương tự xảy ra. Những mùa bóng sau đấy, tất cả các cầu thủ thi đấu ở bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đều được mua bảo hiểm. Cầu thủ bị chấn thương sẽ có bảo hiểm hỗ trợ phần lớn và cầu thủ lỡ gây ra chấn thương cũng không bị ám ảnh phải lo vấn đề kinh tế đền bù quá lớn.

Mới nhất khi V.League 2020 chuẩn bị khởi tranh, VPF tiếp tục ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI). PTI sẽ là đơn vị bảo hiểm cho gần 900 cầu thủ và trọng tài tham gia 3 giải đấu của năm 2020: Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam (V.League 1); Giải Hạng Nhất Quốc gia (V.League 2) và Cúp Quốc gia (National Cup) năm 2020.

Cầu thủ Việt lại nhận hỗ trợ lớn, an tâm lăn xả trên sân đấu - Ảnh 2.

PTI sẽ chi trả các chi phí y tế phát sinh do chữa trị chấn thương trong thời gian tập luyện, làm nhiệm vụ và thi đấu tại các giải trên. Số tiền bảo hiểm lên đến 300 triệu đồng đối với cầu thủ và 200 triệu đồng đối với trọng tài.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch, TGĐ Công ty VPF cho biết: "Sau 2 năm hợp tác với PTI, Công ty VPF đánh giá cao chất lượng dịch vụ cũng như tiến độ giải quyết bồi thường nhanh chóng của PTI. Hợp đồng bảo hiểm đã đem lại sự an tâm rất lớn để các cầu thủ cống hiến, góp phần đem đến những giải đấu thành công. Chắc chắn trong thời gian tới, Công ty VPF sẽ tiếp tục hợp tác cùng PTI trong nhiều dự án quan trọng khác".

PTI đã hợp tác với VPT từ mùa 2018. Mùa 2019, đơn vị này cũng đã chi trả tiền bảo hiểm cho nhiều cầu thủ, trong đó có những ngôi sao như Phạm Xuân Mạnh hay Trần Đình Trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại