Cầu thủ U22 Việt Nam kêu khó khi phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Triệu Việt Hưng của U22 Việt Nam cho biết, việc thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo tại SEA Games 2019 sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Chiều 22.7, ĐT U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Đây là đợt tập trung ngắn hạn lần thứ hai trong tháng 7 của U22 Việt Nam. HLV Park Hang-seo đã triệu tập 26 cầu thủ trong lần tập trung này.

Đây là đợt tập trung mà HLV Park Hang-seo muốn thử nghiệm những nhân tố mới và kiểm tra đánh giá lại phong độ của những gương mặt đã từng được triệu tập như cách mà ông gọi Nguyễn Tiến Linh hay Trần Thanh Sơn ở lần tập trung trước đó.

Từ nay cho đến SEA Games 30, thành phần tập trung ĐT U22 Việt Nam chắn chắn sẽ tiếp tục có nhiều sự thay đổi và những cầu thủ xứng đáng nhất sẽ góp mặt trong đợt tập trung cuối cùng.

Trong phiên họp trưởng đoàn các nước tham dự SEA Games 30, nước chủ nhà Philippines đã thông báo địa điểm tổ chức môn bóng đá nam đều diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo.

Chính vì vậy mà HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện sẽ buộc phải tính toán lại kế hoạch tập luyện cho U22 Việt Nam vì trong các đợt tập trung, các cầu thủ đều tập trên mặt cỏ tự nhiên.

Tiền vệ Triệu Việt Hưng cho biết: "Mặt sân cỏ nhân tạo cứng và việc xử lý bóng cũng khó khăn hơn. Để làm quen với mặt cỏ nhân tạo cần mất một thời gian khá dài".

Cầu thủ U22 Việt Nam kêu khó khi phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo - Ảnh 1.

U22 Việt Nam từng gặp khó khăn trên mặt cỏ nhân tạo tại giải U22 Đông Nam Á 2019. Ảnh: VFF

Trước đó, tại giải U22 Đông Nam Á 2019, U22 Việt Nam gặp khó với mặt cỏ nhân tạo bỏng rát tại Campuchia. Điều này ảnh hưởng lớn đến lối chơi của cả đội. Các cầu thủ phải đổ nước mát vào chân, đặc biệt ở vùng cổ chân để tránh phồng rộp.

Tại giải đấu đó, tiền vệ Phan Thanh Hậu đã từng chia sẻ khó khăn khi phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo là: "Sân nhân tạo với chiều dài cỏ thấp chứ không cao và rải nhiều cao su như ở sân quốc gia Campuchia ảnh hưởng nhiều đến những đường chuyền của cầu thủ. Vì bóng sẽ lập bập dẫn đến việc khống chế gặp khó khăn. Nếu lòng chân không đá chuẩn thì khó chuyền chuẩn xác.

Điều đó ảnh hưởng đến lối chơi sử dụng nhiều đường chuyền ngắn như U22 Việt Nam. Nhiều người nghĩ rằng bóng nảy trên cỏ nhân tạo thì sút sẽ mạnh, dễ hơn nhưng không phải. Các cầu thủ buộc phải dùng lực ở chân trụ nhiều hơn và sẽ tốn sức hơn.

Thêm vào đó, mặt sân nhân tạo trơn hơn dễ xảy ra trường hợp có thể lật sơ mi cổ chân hoặc ảnh hưởng đến gối. Vì vậy mà một số cầu thủ hay bó chặt cổ chân và đầu gối là vì vậy. Cá nhân tôi thì còn bị rát ở các ngón chân. Vì vậy trước trận đấu tôi thường thoa thêm một lớp phô mai hoặc sau trận còn cần phải chườm đá để đỡ đau”.

Do đó mà VFF sẽ phải cử ngay người sang Philippines để khảo sát mặt sân. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng phải có kế hoạch sớm cho các cầu thủ làm quen với mặt cỏ nhân tạo.

Theo kế hoạch, ĐT U22 Việt Nam sẽ đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ ngày 22.7 đến 24.7. Trong thời gian ngày, đội sẽ có trận đấu tập với CLB Viettel vào chiều ngày 24.7.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại