Cầu thủ từng khiến Văn Lâm "ôm hận" tràn đầy tự tin, ca ngợi HLV Nishino

Thùy Linh |

Nitipong Selanon chính là người khiến Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng trong bàn thua thứ 2 ở vòng 8 Thai League. Trận thua này khiến Muangthong United rơi xuống đáy BXH.

Changsuek - fanpage liên quan đến LĐBĐ Thái Lan - mới đây đã dẫn lời hậu vệ Nitipong sau buổi tập đầu tiên của "Voi chiến" (27/8).

"Tôi vẫn cảm thấy phấn khích và hạnh phúc như thường lệ. Mỗi khi có giải đấu của ĐTQG, bất kể là giao hữu hay chính thức, tôi luôn hy vọng rằng mình sẽ có tên trong danh sách. Nhất là khi cơ hội này được trao dưới triều đại HLV mới nên tôi sẽ cố gắng chiến đấu và làm hết sức mình".

"Ngay bây giờ, tôi khá tự tin. Bởi vì bản thân đã thể hiện tốt ở CLB. Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục sử dụng sự tự tin đó trong đợt tập trung lần này".

"HLV Nishino là một người thầy nhiều kinh nghiệm. Điều đó giúp ích rất nhiều cho ĐT Thái Lan. Vì vậy, các cầu thủ sẽ cố gắng cạnh tranh nhau và học hỏi từ HLV Nishino càng nhiều càng tốt".

Cầu thủ từng khiến Văn Lâm ôm hận tràn đầy tự tin, ca ngợi HLV Nishino - Ảnh 1.

Nitipong từng chọc thủng lưới Văn Lâm ở Thai League.

Khi được hỏi về khả năng ra sân khi trong tay HLV Nishino vẫn còn 2 hậu vệ xuất sắc khác là Tristan Do và Narubadin Weerawatnodom, hậu vệ 26 tuổi nói:

"Tôi nghĩ tất cả mọi người đều có những tố chất khác nhau. Mọi thứ đều phụ thuộc vào quyết định của HLV. Tôi tin rằng ai cũng cố gắng thể hiện tốt để góp mặt trong 23 cái tên cuối cùng đấu Việt Nam".

Trước đó, Nitipong Selanon từng là cái tên gây tiếc nuối cho CĐV xứ chùa Vàng khi anh bị loại khỏi danh sách chính thức tại King’s Cup dù nhiều cầu thủ cùng vị trí đang gặp chấn thương.

"Khi bị loại, tôi thừa nhận rằng bản thân mình có thất vọng. Một phần có thể là do phong cách chơi của tôi không hợp với HLV, hoặc năng lực tôi chưa đủ tốt. Nhưng không sao, bởi vì ít nhất tôi đã cố gắng hết sức".

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 5/9 tới đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại