Cầu thủ Lào bị cấm thi đấu suốt đời vì dàn xếp tỉ số

PV |

Cầu thủ Thipphonexay Inthavongsa bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời vì hành vi dàn xếp tỉ số.

Theo điều tra của AFC thì Thipphonexay Inthavongsa vi phạm điều Điều 66.1 của Bộ luật kỷ luật và đạo đức. Cầu thủ này bị kết tội dàn xếp tỉ số trận đấu giữa Hong Kong với Lào vào ngày 5/10/2017.

Cầu thủ Lào bị cấm thi đấu suốt đời vì dàn xếp tỉ số - Ảnh 1.

Thông báo của AFC về việc đưa ra án phạt cho Thipphonexay Inthavongsa.


Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á đã đưa ra án phạt cuối cùng giành cho Thipphonexay Inthavongsa. Theo đó, cầu thủ này sẽ bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá suốt đời.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo án phạt này tới Liên đoàn bóng đá Lào. Tới đây, AFC cũng yêu cầu Liên đoàn bóng đá thế giới cấm Thipphonexay Inthavongsa tham gia các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới trong thời gian tới.

Trước Thipphonexay Inthavongsa thì Khampheng Sayavutthi và Lembo Saysana tham gia dàn xếp tỉ số ở trận đấu giữa Hong Kong với Lào. Liên đoàn bóng đá châu Á tuyên bố sẽ thực hiện sứ mệnh của mình để dập tắt những âm mưu, hành vi dàn xếp tỉ số và phạt nặng những cá nhân, tổ chức tham gia vào đường dây cá độ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại