"Cầu thủ Incheon United đá còn không bằng Công Phượng thì học cái gì?"

Đoàn Dự (Video: Phú Quý) |

BLV Quang Tùng cho rằng Công Phượng sẽ khó học hỏi được nhiều từ các đồng đội ở Incheon, song không có nghĩa không thu hoạch được gì từ quãng thời gian chơi bóng tại K.League.

Cách đây ít giờ, Công Phượng vừa có trận thứ 2 đá chính cho Incheon United tại K.League. Tuy nhiên, so với trận gặp Daegu, lần này gặp Jeonbuk Motors, Công Phượng đã thể hiện kém hơn. CP23 không tạo được điểm nhấn nào đặc biệt, so với 2 lần chuyền bóng "ngon ăn" cho đồng đội ở trận trước đó.

"Tôi thấy Công Phượng không có gì mới cả so với trận trước. Đội bóng thì yếu, Phượng không có người hỗ trợ. Trong lối chơi của Incheon, Phượng không được đặt vào vị trí phù hợp. CLB này đương nhiên không vì Công Phượng mà xây dựng lối chơi. Công Phượng cũng không được xem là mắt xích quan trọng của Incheon United.

Có nhiều tình huống Công Phượng xuất hiện, đồng đội cầm bóng đẩy đi chứ cũng không cần phải phối hợp với CP23. Tính tổ chức của đội bóng này không tốt. Họ thiếu người và những con người hiện có thì thiếu ý tưởng, thiếu tính tổ chức. Như thế thì Công Phượng rất khó phát huy" - BLV Quang Tùng nhận xét.

Vòng 6 K.League 2019: Jeonbuk Motors 2-0 Incheon United

Khi được hỏi đá ở một CLB trình độ chỉ ở nhóm cuối K.League, lại đang sở hữu phong độ kém sẽ có lợi gì với Công Phượng, BLV Quang Tùng tiếp:

"Tôi nghĩ chơi như thế này thì Phượng chỉ tích lũy, chắt chiu cơ hội ra sân, tiếp cận một tình huống nào đó có thể tạo đột biến, ghi dấu ấn chứ không cứ là phải ghi được bàn. Vị trí của Phượng rất khó để ghi bàn. Lối chơi của Incheon cũng không thể áp đặt đối thủ, thì cơ hội dứt điểm của Công Phượng gần như bằng 0. Hai trận đã qua Phượng gần như có sút được đâu.

Phượng sẽ học được sự kiên nhẫn để chờ đợi 1 thời cơ nào đó. Chứ để học hỏi từ đồng đội là khó rồi, họ đá còn không bằng Công Phượng thì học cái gì?

Nên giờ đầu tiên là học tính kiên nhẫn chờ thời cơ, rồi tích lũy kinh nghiệm khi được va đập với các hậu vệ mạnh hơn của đối thủ thôi".

Không ít NHM Việt Nam cho rằng, với một đội Incheon United yếu kém thế này, Công Phượng nên trở lại HAGL đá V.League. Nhưng BLV Quang Tùng nghĩ khác:

"Trước mắt chưa thể kết luận được Công Phượng chơi tiếp tại Incheon hay về V.League tốt hơn. Nhưng mình đang ở đó thì hãy tiếp tục. Mình vẫn đang được ra sân mà. Nếu không được đá thì mới là nguy cơ. Còn được đá thì cứ đá đi, hết khả năng đi. Đội có thể không thành công nhưng mình được rèn luyện thì vẫn tốt hơn ở V.League. Quan trọng là mình được ra sân".

Clip full: Công Phượng đối đầu Jeonbuk Motors

Công Phượng vẫn chưa có được cơ hội nào cho riêng mình, chưa có được tình huống dứt điểm thật sự đáng chú ý nào để ghi bàn. Khi được hỏi, nếu có cơ hội, Công Phượng sẽ ghi bàn trong một tình huống như thế nào, vì lối chơi hiện tại không phù hợp với Incheon United. BLV Quang Tùng nói:

"Tôi nghĩ có thể là 1 tình huống thứ hai nào đó. Công Phượng mạnh đột phá, hoặc cố định, hoặc xuất hiện ở các pha bóng thứ hai, khi đồng đội dứt điểm chưa vào thì Công Phượng dứt điểm tiếp theo.

Cơ hội đánh đầu ghi bàn cho Công Phượng là khó. Đá phạt thì có lẽ họ cũng không trao nhiệm vụ cho, tự tìm cơ hội thì tương đối khó. Vì thế có thể Phượng sẽ đập nhả với người khác, đồng đội sút bật ra rồi Phượng đón tình huống thứ 2 để ghi bàn. Nếu được đá đều thì tôi nghĩ Phượng sẽ ghi bàn thôi".

Cuối cùng, trước một vài luồng ý kiến cho rằng Công Phượng được đá chính liên tiếp phần lớn nhờ trụ cột hàng công Mugosa chấn thương, BLV Quang Tùng cho rằng với Công Phượng lúc này, không cần quan trọng việc đá chính hay đá phụ.

"Tôi nghĩ chuyện Phượng có thể được đá chính tiếp hay không khi các trụ cột của Incheon trở lại vẫn là 50-50 thôi. Nhưng một điều chắc chắn là Phượng sẽ được đá nhiều hơn.

Chỉ cần mỗi trận đá 30 phút thôi cũng rất quý rồi. Đá chính luôn tốt nhưng cũng có vấn đề là khi đối thủ đang mạnh, ta cũng khó thể hiện được nhiều. Nhưng khi đối phương mệt mỏi, xuống sức, mình vào thì sẽ dễ đá hơn. Nếu thế trận đội đang tốt thì càng dễ đá.

Đá chính hay phụ đều có cái hay cả. Ở vị thế của Phượng bây giờ, chưa khẳng định được mình thì đá chính phụ không quan trọng. Quan trọng là vào sân thì được đá nhiều một chút, chứ đừng chỉ vài ba phút, rất là khó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại