Câu hỏi khó tìm lời giải cho Công Phượng & Incheon United

Nguyên Khang |

Phong cách chơi bóng khá tương phản ở Incheon Utd đã và đang gây ra nhiều khó khăn cho tiền đạo của đội tuyển Việt Nam, Công Phượng.

Sau khi được trao cơ hội đá chính ở trận tiếp Daegu, Công Phượng tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát của Incheon Utd ở màn đụng độ Jeonbuk Hyundai Motors.

Và cũng giống trận đấu trước, thầy trò Jorn Andersen đã thất bại, nối dài mạch thua ở K-League mùa này lên con số 4. Đây là thất bại đã được dự báo đối với Incheon Utd khi họ phải gặp đội bóng đã 2 mùa liên tiếp giành chức vô địch Hàn Quốc.

Khác với trận đá chính trước đó, Công Phượng hoàn toàn mờ nhạt. Tiền đạo xứ Nghệ gần như không để lại bất cứ dấu ấn nào trên sân và bị HLV Andersen rút khỏi sân ở phút 75.

Chứng kiến trận đấu này, không ít người lo ngại cho vị trí của Công Phượng bởi đây là trận đấu mà Incheon Utd mất chân sút chủ lực Stefan Mugosa (chấn thương). Tiền đạo của ĐT Việt Nam đã có cơ hội tốt nhất để thể hiện mình ở tuyến trên nhưng không thể gây được ấn tượng với HLV Andersen.

Clip full: Công Phượng đối đầu Jeonbuk Motors

Nhưng không thể vì thế mà nói rằng đây là lý do dẫn tới thất bại của Incheon Utd. Chứng kiến trận đấu này, có thể thấy cả đội hình của Incheon Utd đều nhạt nhòa, từ lối chơi tấn công kém sáng tạo tới hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm.

Ở một tập thể như vậy, khó có thể kì vọng một Công Phượng bùng nổ, nhất là khi anh phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất Hàn Quốc ở thời điểm này.

Quan trọng hơn cả, người ta đã nhìn thấy sự lạc nhịp trong cách chơi của Công Phượng và Incheon Utd.

Ai cũng biết điểm mạnh của Công Phượng là những pha xử lý ngẫu hứng, lắt léo. Để tỏa sáng với phong cách này, Phượng cần sự tự do, khoảng trống và mối liên hệ tốt với các vệ tinh. Nhưng ở Incheon, ít nhất là ở màn đụng độ Jeonbuk vừa qua, HLV Andersen áp dụng cách chơi không dành cho Công Phượng.

Thay vì những pha phối hợp nhỏ, Incheon Utd thực hiện những đường chuyền dài và liên tục câu bóng từ 2 cánh. Đây là cách chơi mà họ xây dựng dành cho Stefan Mugosa, tiền đạo có chiều cao 1m88, hiện là chân sút chủ lực của Incheon Utd.

Công Phượng chỉ cao 1,68m, không thể tranh chấp với các trung vệ cao to của Jeonbuk, càng không thể đua tốc độ. Không phải ngẫu nhiên mà tiền đạo của ĐT Việt Nam liên tục lùi sâu về khu vực vòng tròn trung tâm dù được bố trí đá ở vị trí cao nhất trong đội hình của Incheon Utd. Đấy là sự tương phản về cách chơi. Công Phượng có đất nhưng không thể... dụng võ.

Vòng 6 K.League 2019: Jeonbuk Motors 2-0 Incheon United

Công Phượng là mũi công đa năng, có thể chơi tốt ở mọi thế trận, từ tấn công chủ động (với khả năng đột phá) cho tới phản công (với tốc độ và khoảng trống). Nhưng hiện tại, Incheon Utd chưa thể phát huy những phẩm chất đó của tiền đạo ĐT Việt Nam vì thiếu những chân chuyền sắc bén. Trước Jeonbuk, có thể thấy chất lượng chuyền bóng của hàng tiền vệ Incheon Utd tệ ra sao. Họ gần như không thể tạo ra sự đột biến kể cả khi có khoảng trống.

Trong cả 2 trận đá chính vừa qua, Công Phượng đều tích cực di chuyển không bóng và tranh cướp bóng. Tuy nhiên, vẫn còn đó khoảng trống khá lớn giữa 2 phong cách. Tiền đạo xứ Nghệ không thường xuyên được "bơm bóng" dù có vị trí tốt và ngược lại, các vệ tinh thiếu sự nhạy bén trong di chuyển để tận dụng khả năng sáng tạo của Công Phượng.

Tất nhiên, khó có thể đòi hỏi một đội bóng như Incheon Utd phải thay đổi cách chơi vì Công Phượng. Vấn đề là hiện tại, cả 2 đang có sự tương phản nhất định, cần nhiều thời gian để kết dính. Nếu Công Phượng có thể học hỏi, đa dạng hóa cách chơi của mình, đó cũng là một điều tốt cho chính anh và bóng đá Việt Nam.

Chơi bóng ở một môi trường chuyên nghiệp như K-League không phải là điều dễ dàng. Điều quan trọng nhất là tinh thần học hỏi để hòa nhập. Nó đòi hỏi cả một quá trình khổ luyện và cả sự tự tin. Một bàn thắng ở K-League có thể giải quyết vấn đề này cho chân sút xứ Nghệ. NHM bóng đá nước nhà vẫn sẽ chờ đợi...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại