Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đeo khẩu trang khi thi đấu

TUẤN HOÀNG |

Tiền đạo Jerry Bengtson của CLB Olimpia (Honduras) được cho là người đầu tiên đeo khẩu trang khi thi đấu một trận đấu chuyên nghiệp.

Tiền đạo 33 tuổi người Honduras, Jerry Bengtson vừa gây chú ý lớn trên mạng xã hội khi đeo khẩu trang trong suốt 76 phút trên sân ở trận đấu giữa Club Olimpia và Montreal Impact thuộc giải CONCACAF Champions League.

Với tấm băng đội trưởng trên tay, Bengtson đeo khẩu trang trong suốt thời gian của trận đấu và giúp Club Olimpia giành một suất vào vòng tiếp theo sau khi đánh bại đội bóng đến từ giải nhà nghề Mỹ bởi luật bàn thắng sân khách.

Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đeo khẩu trang khi thi đấu - Ảnh 1.

Bengtson đeo khẩu trang trong suốt thời gian của trận đấu

Thậm chí theo tiết lộ của HLV Pedro Troglio, Bengtson đã thi đấu với chiếc khẩu trang trong mọi trận đấu ở giải VĐQG Honduras. Mặc dù có ý kiến cho rằng đeo khẩu trang có thể làm giảm khả năng hô hấp ở các vận động viên đỉnh cao nhưng có vẻ ông Troglio không lo ngại lắm về điều đó.

"Thật kỳ lạ vì cậu ấy là cầu thủ duy nhất trong đội và trong giải vô địch thi đấu với một chiếc khẩu trang. Mặc dù vậy chiếc khẩu trang có vẻ không phải là vấn đề và cậu ấy cũng đang sở hữu phong độ ghi bàn tốt", HLV của Club Olimpia nói.

Theo nguồn tin địa phương, mục đích Bengtson đeo khẩu trang khi thi đấu nhằm tránh bị lây nhiễm Covid-19 và bảo vệ gia đình. Quyết định đeo khẩu trang của Bengtson khi thi đấu cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của người hâm mộ trên mạng xã hội.

Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đeo khẩu trang khi thi đấu - Ảnh 2.

Việc đeo khẩu trang khi thi đấu cũng không ảnh hưởng nhiều đến Bengtson

"Ôi chúa ơi! Tôi đổ mồ hôi liên tục khi tập luyện và khẩu trang của tôi thì ướt sũng. Nếu tôi làm điều đó ở Honduras, nó sẽ giống như chơi lướt ván nước vậy. Người đàn ông này quả thật là một con quái vật", một bình luận nhận xét.

Nỗi lo của Bengtson cũng không phải vô lý khi thực tế đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát tốt tại một số nước. Hồi tháng 11, trung vệ đội trưởng tuyển Croatia, Domagoj Vida đã thi đấu trọn vẹn hiệp một trận giao hữu giữa Croatia với Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đeo khẩu trang khi thi đấu - Ảnh 4.

Trung vệ đội trưởng tuyển Croatia, Domagoj Vida từng thi đấu trọn vẹn hiệp một mặc dù có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19

Cầu thủ 31 tuổi này lập tức bị thay ra trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp sau khi đội ngũ y tế của tuyển Croatia phát hiện kết quả xét nghiệm sáng 11/11 của Vida có nghi vấn. Mặc dù vậy, với tư cách là đội trưởng tuyển Croatia, trung vệ này có rất nhiều tiếp xúc thân mật trong lúc làm thủ tục trước trận đấu với đội ngũ trọng tài và các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ảnh: Getty

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại