Cầu thủ đầu tiên bị cấm cửa tới ASIAD sau vụ ẩu đả giữa U23 Malaysia và U23 UAE

Tiến Thành (S5) |

Mohammed Khalfan, người khơi mào cho vụ xô xát trên sân Shah Alam vào ngày 10/8 chính thức bị LĐBĐ UAE cấm tham dự ASIAD.

Trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm ASIAD, U23 Malaysia và U23 UAE đã tạo ra hình ảnh xấu xí sau vụ hỗn chiến như trên đường phố giữa cầu thủ hai đội.

Ngày hôm nay, án phạt đầu tiên đã được LĐBĐ UAE (UAEFA) đưa ra dành cho người khởi xướng Mohammed Khalfan.

"Mohammed Khalfan đã không thể hiện tinh thần thể thao, thứ mà UAEFA luôn hướng tới. Sau khi cân nhắc từ những thông tin có được, chúng tôi quyết định loại Khalfan khỏi danh sách sơ bộ của đội nhà dự ASIAD 2018", LĐBĐ của quốc gia Trung Đông thông báo trên trang chính thức.

Vụ ẩu đả giữa cầu thủ U23 Malaysia và U23 UAE

Ngoài việc hứa sẽ xử mạnh tay với các cá nhân có liên quan, UAEFA cũng gửi lời xin lỗi tới LĐBĐ Malaysia (FAM) qua vụ việc tại Shah Alam. Phía đối diện, FAM cho biết đã gửi báo cáo tới AFC và đôi bên đang chờ phán quyết từ cơ quan điều hành bóng đá châu Á.

Sự việc bắt đầu từ hành vi đánh nguội của Khalfan với một cầu thủ Malaysia ở những phút cuối. Từ đây, cầu thủ hai đội và một số thành viên trong ban huấn luyện đã không giữ được bình tĩnh, lao vào tấn công lẫn nhau.

Lực lượng an ninh đã mất hơn hai phút để chấm dứt vụ ẩu đả trên. Báo cáo mới nhất cho hay một người trong đội Malaysia bị tím ở vùng mặt.

Cầu thủ đầu tiên bị cấm cửa tới ASIAD sau vụ ẩu đả giữa U23 Malaysia và U23 UAE - Ảnh 2.

Hình ảnh xấu xí của các cầu thủ hai đội.

Nếu có bất kỳ án cấm thi đấu nào với đội tuyển hai đội cũng sẽ là thảm họa bởi ASIAD đã rất gần. Trong trường hợp phải thay thế, các đội buộc phải chọn những cái tên đã được đăng ký trong danh sách sơ bộ gửi lên AFC.

Tại ASIAD 2018, U23 Malaysia nằm tại bảng E cùng U23 Hàn Quốc, U23 Kyrgyzstan và U23 Bahrain. Trong khi đó, U23 UAE thuộc bảng C cùng với Trung Quốc, Timor Leste và Syria.

Cầu thủ đầu tiên bị cấm cửa tới ASIAD sau vụ ẩu đả giữa U23 Malaysia và U23 UAE - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại