Cầu may ở sân chơi châu Á, VFF tung 2 nhân vật "đỏ" nhất làng bóng Việt Nam dự lễ bốc thăm

Tú Anh |

Xác định sẽ gặp nhiều khó khăn ở sân chơi châu lục, nhưng nếu gặp một kết quả bốc thăm may mắn, đội tuyển Việt Nam có thể "dễ thở" hơn rất nhiều tại VCK Asian Cup 2019 tới đây.

Ngay đầu tháng 5, người hâm mộ Việt Nam sẽ phải hồi hộp chờ đợi kết quả bốc thăm 2 giải đấu lớn có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam. Thông tin từ VFF, sẽ có 2 "cánh quân" tham dự 2 lễ bốc thăm AFF Cup 2018 và VCK Asian Cup 2019.

Theo đó, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng Tổng thư ký Lê Hoài Anh sẽ tham dự lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018, tại Jakarta (Indonesia), vào ngày 1-2/5. Trong khi đó, HLV trưởngPark Hang-seo cùng trưởng đoàn U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm sẽ dự lễ bốc thăm ở VCK Asian Cup 2019, diễn ra tại Dubai, UAE, trong 2 ngày 4-5/5.

Đây đều là hai giải đấu quan trọng với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ở cuộc bốc thăm AFF Cup 2018, do vướng cuộc họp Hội đồng Đông Nam Á nên hai quan chức của VFF sẽ "tranh thủ" tham dự bốc thăm.

Cầu may ở sân chơi châu Á, VFF tung 2 nhân vật đỏ nhất làng bóng Việt Nam dự lễ bốc thăm - Ảnh 1.

Sự may mắn của HLV Park Hang-seo liệu có giúp ĐT Việt Nam vào bảng đấu "dễ thở" hơn tại Asian Cup 2019?

Thêm lý do nữa khi VFF không cử HLV trưởng Park Hang-seo dự sự kiện này bởi việc bốc thăm chia bảng ở AFF Cup vốn không có nhiều bất ngờ. Với trình độ các đội không quá chênh lệch như hiện tại, rơi vào bảng đấu nào thì tuyển Việt Nam cũng phải đặt mục tiêu ít nhất là vào bán kết.

Thực tế thì trong cuộc làm việc với Tổng cục TDTT mới đây, VFF đã nhận chỉ tiêu phải vào chung kết AFF Cup 2018, sau 2 lần liên tiếp dừng chân ở bán kết các kỳ vừa qua. Đây là mục tiêu không dễ với thầy trò HLV Park Hang-seo, nhưng áp lực về mặt thành tích là cần thiết để đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất.

Trong khi đó, VCK Asian Cup 2019 cũng rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam, và VFF đã cử những người may mắn nhất tham dự lễ bốc thăm. HLV Park Hang-seo chính là người đã đưa U23 Việt Nam vào tới chung kết giải U23 châu Á 2018, làm nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam.

Còn trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cũng nổi tiếng là "thần tài", khi mỗi lần xuất hiện đều mang tới những điều may cho các đội tuyển, từ bóng đá nữ, tới U23 và đội tuyển Việt Nam.

Chẳng phải ngôi Á quân châu lục, thử thách cam go hơn đã ập tới với HLV Park Hang-seo

Rõ ràng là VFF có lý do để chọn cặp Park Hang-seo – Dương Vũ Lâm bốc thăm chia bảng tại VCK Asian Cup 2019, bởi nếu kết quả có lợi, tuyển Việt Nam có thể mơ làm nên kỳ tích như năm 2007.

Lá phiếu may mắn là rất cần thiết, khi mà tuyển Việt Nam có nguy cơ gặp các đối thủ mạnh. Hôm nay (28/4), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức thông báo phân loại hạt giống cho 24 đội tuyển quốc gia của châu lục sẽ có mặt tại lễ bốc thăm ngày 4/5 tới đây.

Cụ thể, có 4 nhóm hạt giống và 24 đội bóng sẽ bốc thăm chia làm 6 bảng, chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất tiến tới vòng 16 đội của vòng chung kết Asian Cup 2019.

Theo đó, Nhật Bản cùng chủ nhà UAE, Iran, Australia, Saudi Arabia và Hàn Quốc sẽ là nhóm hạt giống số 1. Iraq ở nhóm hạt giống số 2 với Trung Quốc, Syria, Uzbekistan, Qatar và Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam với thứ hạng 103 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4 vừa đủ để lọt vào nhóm 6 đội bóng hạt giống số 3 cùng Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine, Oman, Ấn Độ.

Nhóm hạt giống số 4 gồm có Triều Tiên, Philippines, Bahrain, Jordan, Yemen, Turkmenistan.

Người hâm mộ đang "nín thở" chờ vào kết quả bốc thăm của tuyển Việt Nam, và biết đâu sự may mắn của HLV Park Hang-seo cùng "thần tài" Dương Vũ Lâm sẽ mang tới sự khởi đầu thuận lợi cho ĐTQG, giống như U23 Việt Nam trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại