Câu hỏi Tiếng Việt: Tỉnh nào ở Việt Nam "Bốn Bình trước, bốn Bình sau" - trả lời đúng xứng danh 10 điểm học giỏi lắm!

BOB V |

Câu đố tiếng Việt nhưng về chủ đề Địa lý này có đủ sức làm khó bạn?

Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố trải dài từ địa đầu Hà Giang đến mũi Cà Mau. Nhưng bạn có chắc mình nắm hết kiến thức về các tỉnh, thành này. Nếu đặt một câu hỏi bất chợt về chủ đề này, bạn tự tin mình sẽ đáp đúng được bao nhiêu phần trăm.

Một câu đố tiếng Việt với chủ đề tiếng Việt có nội dung như sau:

Bốn Bình trước, bốn Bình sau.

Nhanh tìm 8 tỉnh kể mau khen tài.

Đố em đố bạn đố ai.

Nghe tôi hô nhé, "một hai" đáp liền?

 Câu hỏi Tiếng Việt: Tỉnh nào ở Việt Nam Bốn Bình trước, bốn Bình sau - trả lời đúng xứng danh 10 điểm học giỏi lắm! - Ảnh 1.

Giả thích đơn giản hơn, câu hỏi trên muốn hỏi bạn về tên các tỉnh thành có chứa chữ BÌNH, trong đó có 1 gợi ý là 4 tỉnh có chữ Bình đằng trước, 4 tỉnh có chữ Bình đằng sau.

Nếu không tra Google hay xem bản đồ, sách giáo khoa, bạn nghĩ mình có thể trả lời đúng các tỉnh, thành này không? Sau đay là đáp án cho những bạn chưa biết nhé:

4 tỉnh có chữ BÌNH đứng đầu: Bình Dương, BÌnh Phước, Bình Định, Bình Thuận

4 tỉnh có chữ BÌNH đứng sau: Hòa Bình, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Bình.

Dù câu hỏi có nhiều đáp án, song nếu bạn là người chịu đọc qua các kiến thức sách vở một chút, hẳn là câu hỏi chẳng hề khó chút nào.

Trước đây, trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia từng có xuất hiện 1 câu hỏi địa lý với nội dung: Những tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương nào của nước ta hiện nay có tên bắt đầu bằng chữ "Hà"?

 Câu hỏi Tiếng Việt: Tỉnh nào ở Việt Nam Bốn Bình trước, bốn Bình sau - trả lời đúng xứng danh 10 điểm học giỏi lắm! - Ảnh 2.

Vì nước ta có đến 63 tỉnh, thành phố nên việc tìm, lọc ra đáp án chính xác trong thời gian ngắn đã làm thí sinh lúng túng và đưa ra câu trả lời chưa chính xác.

Đáp án đúng cho câu hỏi này là: Hà Nội, Hà Giang, Hà Nam và Hà Tĩnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại