Câu hỏi Tiếng Việt khiến dân tình cãi nhau ỏm tỏi: "Đâu là loại cháo khác với các món còn lại?"

Thảo Vân |

Cứ tưởng là một câu hỏi "dễ xơi", vậy mà đến lúc cần phải lựa chọn, không ít người đã bối rối vì không biết đâu mới là đáp án chính xác nhất.

Là một ngôn ngữ khó hơn cả "phong ba bão táp", Tiếng Việt có nhiều cách để khiến những người giỏi nhất, đọc viết nhuần nhuyễn cũng phải ngơ ngác. Trong số đó không thể không kể đến những câu đố dùng sự đa dạng của Tiếng Việt để thách thức người chơi.

Trong các câu đố cũng nhiều thể loại không kém, nào là chơi chữ, dùng câu so sánh, ẩn dụ, khi thì xài đến những từ đồng nghĩa, đồng âm từ tên gọi,... Nói chung cứ động đến đố chữ là "dở" rồi, giỏi đến đâu thì cũng có những câu không thể nắm bắt được. Cùng thử xem trình giải đố của bạn đến đâu trong câu hỏi dưới đây:

Cháo gà, cháo vịt, cháo heo, cháo bò, cháo nào không giống với những loại còn lại?

Câu hỏi Tiếng Việt khiến dân tình cãi nhau ỏm tỏi: Đâu là loại cháo khác với các món còn lại? - Ảnh 1.

Nguồn: Nhanh Như Chớp

Câu hỏi nghe thì có vẻ đơn giản và quen thuộc nhưng đến khi phải thật sự chọn lựa một đáp án khác nhất so với những đáp án còn lại, không ít cư dân mạng đã nhăn mặt bối rối. Nhiều bạn đã để lại bình luận rằng "ơ, thế rốt cuộc là cái nào khác thế? Mình nghĩ mãi chẳng ra" hay "chẳng phải cả 4 thứ này đều là cháo và làm từ động vật à? Giống nhau cả mà!".

Sau vài phút chờ đợi, không làm khó người chơi nữa nên MC chương trình đã lập tức đưa ra đáp án. Đó là CHÁO HEO.

Lời giải thích được đưa ra là nếu như cháo gà được làm từ thịt gà, cháo vịt được làm từ thịt vịt và cháo bò được làm từ thịt bò thì cháo heo lại là một loại thức ăn DÀNH cho heo, chứ không phải LÀM TỪ heo. Cháo được nấu từ thịt heo thì sẽ được gọi là cháo thịt hoặc cháo lòng.

Vậy mới thấy, để trả lời được câu hỏi này thì phải tư duy dữ lắm, nếu cứ suy nghĩ đơn giản thì không thể ra được đáp án đâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại