Câu hỏi đầy nhức nhối sau chuyện người bị loại khỏi Thai League về làm "trùm" V.League

Hà Phương |

Cú đúp vào lưới CLB Hải Phòng ở vòng đấu thứ 6 vừa qua đã giúp Hoàng Vũ Samson vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V.League 2019.

Thành tích ghi bàn của Samson là ấn tượng hơn so với Văn Toàn (HAGL), Vinicius (TP.HCM) và Lynch (Hải Phòng) - những người hiện cùng có 4 bàn.

Kể từ đầu mùa giải đến nay, Hoàng Vũ Samson đã ra sân cả 6 trận nhưng chỉ có đúng 2 trận đá chính (gặp Than Quảng Ninh và Quảng Nam), 4 trận còn lại vào sân từ băng ghế dự bị với tổng thời gian thi đấu có 299 phút.  

Dù vậy tiền đạo người Nigeria vẫn là chân sút số 1 của đội bóng Thủ đô với 5 pha lập công, hơn cả Omar lẫn Oseni - những người được thi đấu nhiều hơn. Trung bình cứ 60 phút, Hoàng Vũ Samson lại "nổ súng" một lần - một hiệu suất đáng nể đối với một chân sút đã bước sang tuổi 31 và đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Câu hỏi đầy nhức nhối sau chuyện người bị loại khỏi Thai League về làm trùm V.League - Ảnh 1.

Trở về sau khi không thể tìm được chỗ đứng tại Buriram United (Thái Lan) ở cuối lượt đi, Hoàng Vũ Samson dù chỉ có 4 lần ra sân trong đội hình xuất phát và 9 trận vào sân thay người nhưng đã ghi tới 15 bàn ở lượt về V.League 2018, chung cuộc đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn ở mùa giải năm ngoái (chỉ chịu kém mỗi người đồng đội ở CLB Hà Nội là Oseni với 17 bàn).

Không khó để nhận ra rằng dù thể lực không còn sung mãn như trước nhưng mỗi khi được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân, chân sút người Nigeria này vẫn luôn phát huy được khả năng của mình và tạo nên những sự khác biệt đáng kể cho hàng công của đội bóng Thủ đô.

Cho đến thời điểm này có thể khẳng định: Hoàng Vũ Samson vẫn đang là một trong những chân sút có đẳng cấp nhất ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam. Thậm chí không loại trừ khả năng anh sẽ lại một lần nữa chiếm lấy danh hiệu Vua phá lưới V.League 2019, giống như những gì đã diễn ra ở V.League 2013 và V.League 2014.

Tuy nhiên, suy cho cùng đó là một điều đáng buồn hơn vui. Bởi một chân sút từng bị coi là "người thừa" ở Thai League nay về V.League lại tỏa sáng rực rỡ thì quả đáng phải suy ngẫm. Hay là V.League của chúng ta đã xuống cấp và đang bị Thai League bỏ lại với một khoảng cách quá xa?

Và phải chăng những năm gần đây, giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam không giới thiệu thêm được một chân sút chất lượng mới nào, khiến cho một chân sút tưởng như đã "hết thời" như Hoàng Vũ Samson vẫn có "đất" để thỏa sức "vẫy vùng"?

"Hiện nay nhìn vào, V.League không có gì khởi sắc cả. Ngoại binh toàn người cũ quá rồi mà vẫn hay, số người mới hay không có. Các cầu thủ trẻ vào V.League đa phần thui chột. Quang Hải hay như vậy, cũng đang khó khăn ở V.League. HAGL có lứa hay như thế nhưng vào V.League có thấy gì đâu" - HLV Lê Thụy Hải.

154 Với 5 bàn thắng ghi được tính đến thời điểm này của mùa giải năm nay, Hoàng Vũ Samson đã nâng tổng số pha lập công của mình ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam lên con số 154, bỏ xa chân sút xếp thứ 2 là Đỗ Merlo (123 bàn).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại