Cậu bé gửi lời chúc giáo viên nhưng lỡ ghi sai chính tả 1 từ, người lớn đọc vào cũng thấy mắc cỡ thay

Vân Trang |

Tâm thư đang xúc động nhưng chỉ vì sai chính tả một từ mà nghĩa trở nên hoàn toàn khác.

Khác với những học sinh lớp lớn, những em học trò lớp 1 hay lớp 2 thường thích tặng những món quà bất ngờ dành cho giáo viên. Các em thích tự viết thư hay làm thiệp dành tặng riêng thầy cô. Những món quà tuy đơn giản nhưng lại khiến các thầy cô vô cùng cảm động vì thấy được công sức của những bạn nhỏ trong đó.

Tuy nhiên, có đôi lúc do sai chính tả mà quên chưa kịp kiểm duyệt đã tạo nên tình huống "dở khóc dở cười". Cụ thể, một phụ huynh đăng tải bức thư con trai mình tặng cho giáo viên nhân ngày 20/11.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như em đó không viết sai lỗi chính tả: "Cô giáo con luôn tươi trẻ. Luôn say mê chồng người (viết đúng: trồng người). Chúc cô 20 tháng 11 vui vẻ".

Cậu bé gửi lời chúc giáo viên nhưng lỡ ghi sai chính tả 1 từ, người lớn đọc vào cũng thấy mắc cỡ thay - Ảnh 1.

Ảnh: Không Sợ Chó

Ý nghĩa ban đầu của em nhỏ hay bao nhiêu, nhưng chỉ vì sai chữ "ch" và "tr" khiến câu văn mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Dĩ nhiên nếu nhận được tấm thiệp này thì cô giáo cũng không trách mắng gì đâu. Song cũng phải nói thêm tầm quan trọng của việc viết đúng chính tả Tiếng Việt. Ngôn ngữ chúng ta vẫn luôn được coi là "phong ba bão táp", đôi khi chỉ cần thừa thiếu một dấu chấm hay dấu phảy thôi là cũng khiến câu văn có nghĩa thảm hoạ hẳn.

Ở độ tuổi tiểu học, khi mới tập viết thì các em học sinh cũng dễ mắc phải nhầm lẫn chính tả như này. Những chữ dễ bị nhầm lẫn dẫn đến ngọng như "s" và "x", "ch" với "tr", "l" với "n"...

Việc viết sai cũng có thể ảnh hưởng đến giọng nói ngọng, vậy nên cha mẹ hãy cố gắng sửa cho con từ sớm. Việc này không chỉ khiến bé viết sai chính tả, mà lâu dần cũng có thể bị mất tự tin trong giao tiếp khi bị quen nói ngọng - viết ngọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại