Cậu bé 9 tuổi kiếm 35 triệu USD/năm, dẫn đầu Top 10 YouTuber năm 2020

Tú Oanh |

TPO - Cậu bé 9 tuổi Ryan Kaji đứng đầu Top 10 YouTuber “cá kiếm” nhất thế giới năm 2020, với gần 30 triệu USD.

Mới đây, tạp chí Forbes công bố danh sách 10 ngôi sao YouTube kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2020. Trong khi hầu hết các ngành nghề đều rơi vào tình trạng khủng hoảng do bùng phát dịch bệnh COVID-19, đây không phải nỗi lo của các YouTuber. Lệnh đóng cửa buộc mọi người dành nhiều thời gian ở nhà hơn, từ đó thúc đẩy những nhà sáng tạo nội dung trên trang web chia sẻ video này tích cực hơn trong công việc.

Tính từ tháng 6/2019 đến 6/2020, top 10 kiếm được tổng cộng 211 triệu USD, tăng 30% so với năm ngoái. Dẫn đầu danh sách là cậu bé 9 tuổi Ryan Kaji, với thu nhập gần gấp đôi ngôi sao “chốt” bảng là Jeffree Star.

Dưới đây là danh sách Top 10 YouTuber “cá kiếm” nhất thế giới năm 2020:

10. Jeffree Star

Cậu bé 9 tuổi kiếm 35 triệu USD/năm, dẫn đầu Top 10 YouTuber năm 2020 - Ảnh 1.

Jeffree Star là nam người mẫu, nghệ sĩ trang điểm, ca sĩ và doanh nhân người Mỹ. Kênh YouTube của anh có 16,9 triệu người đăng ký, với 600 triệu lượt xem. Nhờ đó, anh kiếm được 15 triệu USD. Jeffree tập trung làm các video ca nhạc, trang điểm và hóa trang. Ngoài ra, nhờ độ “hot” trên YouTube, dòng mỹ phẩm của Jeffree, gồm phấn mắt và son dưỡng môi, bán “đắt như tôm tươi”.

9. David Dobrik

Cậu bé 9 tuổi kiếm 35 triệu USD/năm, dẫn đầu Top 10 YouTuber năm 2020 - Ảnh 2.

David Dobrik sinh năm 1996, người Slovakia. Bắt đầu làm vlog từ năm 2015, đến nay David Dobrik đã sở hữu kênh YouTube có 18 triệu người đăng ký. Anh kiếm được 15,5 triệu USD trong năm qua, với 2,7 tỷ lượt xem. Kênh của David Dobrik nhận được sự quan tâm nhờ các trò mạo hiểm và những tình huống gây hài. Năm qua, David Dobrik cũng chuyển hướng sang làm TikTok, hiện đã có 24,7 triệu người đăng ký.

8. Blippi (Stevin John)

Cậu bé 9 tuổi kiếm 35 triệu USD/năm, dẫn đầu Top 10 YouTuber năm 2020 - Ảnh 3.

Stevin John là YouTuber người lớn duy nhất sáng tạo nội dung phục vụ trẻ em trong danh sách Top 10. Ngôi sao 32 tuổi ra mắt kênh vào năm 2014. Trong đó, anh hóa thân thành Blippi, một nhân vật ăn mặc sặc sỡ giống như trẻ em. Kênh YouTube của anh có 27,4 triệu người đăng ký. Trong năm qua, lượt xem kênh của anh tích lũy được 8,2 tỷ lượt xem, có thu nhập 17 triệu USD.

7. Nastya (Anastasia Radzinskaya)

Cậu bé 9 tuổi kiếm 35 triệu USD/năm, dẫn đầu Top 10 YouTuber năm 2020 - Ảnh 4.

Anastasia Radzinskaya, đến từ Nga, là YouTuber nhỏ tuổi nhất trong Top 10. Trên tài khoản “Nastya” có 190,6 triệu người đăng ký, cô bé 6 tuổi thường một mình hoặc cùng cha chơi đồ chơi, làm việc nhà hay giải thích về virus… 

Video của Anastasia có nhiều màu sắc, biểu cảm, không có nhiều ngôn ngữ phức tạp, từ đó thu hút lượng lớn người xem trên toàn cầu. “Nastya” tích lũy được 39 tỷ lượt xem, với tổng thu nhập 18,5 triệu USD trong năm qua. Cô bé cũng nổi tiếng trên TikTok với 3 triệu người theo dõi.

6. Preston Arsement

Cậu bé 9 tuổi kiếm 35 triệu USD/năm, dẫn đầu Top 10 YouTuber năm 2020 - Ảnh 5.

Preston Arsement sở hữu kênh YouTube có 33,4 triệu người đăng ký, với 3,3 tỷ lượt xem. Tổng thu nhập trong năm qua của thanh niên 26 tuổi là 19 triệu USD. Anh vươn lên thành ngôi sao YouTube nhờ các video khám phá vũ trụ hoạt hình. Anh còn sở hữu một số tài khoản YouTube, tập trung vào game online, như Roblox, TBNRFrags, PrestonCosmic…

5. Markiplier (Mark Fischbach)

Cậu bé 9 tuổi kiếm 35 triệu USD/năm, dẫn đầu Top 10 YouTuber năm 2020 - Ảnh 6.

Markiplier đã hoạt động trên YouTube được 8 năm, tích lũy được 27,8 triệu người đăng ký và 3,1 tỷ lượt xem. Ngôi sao mạng xã hội 31 tuổi thường đăng tải các video phân tích, bình luận game. Ngoài kênh hiện có, anh cùng game thủ Ethan Nestor (hay còn gọi là CrankGameplays) đã thành lập một kênh mới, Unus Annus. 

Trên đó, bộ đôi giới thiệu các vlog hài hước, hóa trang. Kênh chung này có 4,5 triệu người đăng ký, gần 1 tỷ lượt xem. Tuy nhiên, kênh này đã chính thức bị “khai tử” vào tháng trước. Video phát trực tiếp của bộ đôi để nói lời tạm biệt thu hút hơn 1,5 triệu người xem. Trong năm qua, Mark kiếm được 19,5 triệu USD.

4. Rhett và Link

Cậu bé 9 tuổi kiếm 35 triệu USD/năm, dẫn đầu Top 10 YouTuber năm 2020 - Ảnh 7.

Rhett (Rhett James McLaughlin, 43 tuổi) và Link (Charles Lincoln III, 42 tuổi) là một trong những bộ đôi hợp tác trên YouTube lâu năm nhất, bắt đầu từ năm 2012 với chương trình "Good Mythical Morning". 

Các video của bộ đôi tập trung vào những màn đối đáp hài hước. Hai người hợp tác thành lập ra công ty Mythical Entertainment, hiện có 100 nhân viên. Kênh YouTube của họ tích lũy hơn 41,8 triệu người đăng ký và 1,9 tỷ lượt xem. Tổng thu nhập trong năm 2020 đạt 20 triệu USD, trong đó khoảng 11 triệu USD thu được từ chương trình chia sẻ quảng cáo của YouTube.

3. Dude Perfect

Cậu bé 9 tuổi kiếm 35 triệu USD/năm, dẫn đầu Top 10 YouTuber năm 2020 - Ảnh 8.

Dude Perfect là kênh YouTube của 5 chàng trai Coby Cotton, Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones and Tyler Toney. Họ có 57,5 triệu người đăng ký, với 2,77 tỷ người xem. Trong năm qua, Dude Perfect thu về 23 triệu USD. Kênh tạo dựng danh tiếng bằng những trải nghiệm vận động thể dục thể thao và ảo thuật. Không chỉ kiếm nhiều tiền, bộ ngũ còn quyên được 160.000 USD cho các tổ chức từ thiện giúp đỡ những người gặp khó khăn vì COVID-19.

2. Mr. Beast (Jimmy Donaldson)

Cậu bé 9 tuổi kiếm 35 triệu USD/năm, dẫn đầu Top 10 YouTuber năm 2020 - Ảnh 9.

Donaldson là ngôi sao mới lớn nhất của YouTube, nhưng đã sở hữu kênh có 47,8 triệu người đăng ký, với 3 tỷ lượt xem. Các video của anh tập trung vào các pha mạo hiểm và hài hước như tự đóng băng bản thân, đi vòng đu quay 1.000 lần hay xây dựng tháp Lego lớn nhất… Năm qua, anh kiếm được 24 triệu USD.

1. Ryan Kaji

Cậu bé 9 tuổi kiếm 35 triệu USD/năm, dẫn đầu Top 10 YouTuber năm 2020 - Ảnh 10.

Giữ vị trí đầu tiên trong danh sách là Ryan Kaji, cậu bé 9 tuổi đến từ Mỹ. Kênh YouTube của Ryan hấp dẫn với đối tượng trẻ em nhờ các thí nghiệm khoa học tự làm, kể chuyện gia đình và đánh giá về đồ chơi. 

Tài khoản của cậu bé có 41,7 triệu người đăng ký, với 12,2 tỷ lượt xem. Tổng thu nhập trong năm là 29,5 triệu USD, phần lớn đến từ công việc kinh doanh của thương hiệu Ryan's World – chuyên bán đồ chơi trẻ em từ đồ trang trí phòng ngủ, nhân vật hoạt hình, bộ đàm hay mặt nạ…

Theo Forbes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại