Cậu bé 2 tuổi thành người đầu tiên đột nhập thành công qua hàng rào mới của Nhà Trắng

Hà Linh |

Một cậu bé 2 tuổi được cho đã trở thành “kẻ đột nhập” đầu tiên thành công vượt qua hàng rào Nhà Trắng mới được lắp đặt năm 2022.

Cậu bé 2 tuổi thành người đầu tiên đột nhập thành công qua hàng rào mới của Nhà Trắng - Ảnh 1.

Cậu bé 2 tuổi trong vòng tay các mật vụ Mỹ. Ảnh: AP

Tờ Guardian (Anh) đưa tin các mật vụ đã gấp rút hành động vào sáng 18/4 để "bắt một kẻ đột nhập Nhà Trắng di chuyển khá nhanh”, đó là cậu bé 2 tuổi đã xuyên qua hàng rào ở phía Bắc của công trình.

Khu vực công cộng tại tòa nhà đã tạm thời bị hạn chế tiếp cận khi các mật vụ trao trả cậu bé cho cha mẹ tại Đại lộ Pennsylvania.

Người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi cho biết các thành viên lực lượng này đã “bắt gặp một du khách trẻ tuổi tò mò ở hàng rào phía Bắc, du khách này đã bước vào khuôn viên của Nhà Trắng”. Hệ thống an ninh Nhà Trắng lập tức điều động các nhân viên Cơ quan Mật vụ sau đó em bé cùng cha mẹ đã nhanh chóng được đoàn tụ.

Cục Công viên Quốc gia Mỹ đã dựng hàng rào mới ở mặt trước Nhà Trắng vào năm 2022. Hàng rào mới cao gần 4 mét, thay thế hàng rào cũ cao 2 mét. Giữa các cọc của hàng rào mới là khoảng trống 14 cm.

Cơ quan này cho biết “hàng rào mới kết hợp công nghệ phát hiện xâm nhập và chống leo trèo, đồng thời được thiết kế để giảm thiểu các mối đe dọa an ninh hiện tại và tương lai”.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đánh giá cậu bé 2 tuổi có thể được coi là người đầu tiên đột nhập thành công qua hàng rào mới này.

Đã có có một số vụ đột nhập vào khuôn viên Nhà Trắng được ghi nhận trong những năm gần đây. Một trong những vụ việc đáng chú ý nhất xảy ra năm 2017 trong giai đoạn chính quyền Tổng thống Donald Trump. Khi đó, một người đàn ông 26 tuổi mang theo bình xịt hóa học đã xâm nhập và ở trong khuôn viên Nhà Trắng đến 16 phút trước khi bị mật vụ bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại