Cầu bất ngờ đổ sập ở TT-Huế, hàng trăm hộ dân bị chia cắt

Ngọc Văn |

Cầu Phú Lương B bắc qua nhánh phụ sông Bồ (tỉnh TT-Huế) nối hai xã vùng trũng Quảng An và Quảng Phước (huyện Quảng Điền) xây dựng từ hơn 30 năm trước. Do được sử dụng quá lâu, kết hợp mưa lũ tác động thường xuyên, nên cầu xuống cấp nghiêm trọng và bất ngờ đổ sập vào cuối năm 2017, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân.

Chiều 1/1, tin từ UBND xã Quảng An (huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa báo cáo tình hình, cũng như kiến nghị lên huyện và các cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế có phương án xử lý chống chia cắt tạm thời cho người dân hai xã Quảng An và Quảng Phước sau khi một cây cầu dân sinh bắc qua nhánh phụ hạ lưu sông Bồ bất ngờ đổ sập, ảnh hưởng giao thông đi lại của hàng trăm hộ dân, đặc biệt là học sinh không còn đường qua sông đến trường.

Cầu bất ngờ đổ sập ở TT-Huế, hàng trăm hộ dân bị chia cắt - Ảnh 1.

Cầu qua sông Bồ xây dựng từ hơn 30 năm trước bị sập

Công trình giao thông vừa bất ngờ bị sập vào cuối năm 2017 là cầu Phú Lương B nối hai xã Quảng An và Quảng Phước với tuyến Tỉnh lộ dẫn về trung tâm huyện Quảng Điền, hoặc ngược lên thành phố Huế.

Cầu xây dựng hơn 30 năm trước bằng bê tông cốt thép, dài hơn 80m, mặt cầu rộng gần 3m, hai bên có lan can bảo vệ. Tuy nhiên, do sử dụng quá lâu, kết hợp mưa lũ thường xuyên nên cầu đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đặc biệt, sau các đợt lũ hồi tháng 11/2017, hai bên mố cầu xuất hiện sạt lở, mức độ hư hỏng ngày càng nặng.

Đến cuối năm 2017, cầu bất ngờ bị sập mố ở phía bờ bắc, phần bê tông mặt cầu bị gãy đôi, tụt xuống lòng sông Bồ. Thời điểm cầu sập, rất may không có người lưu thông bên trên, nên không xảy ra thương vong.

Cầu bất ngờ đổ sập ở TT-Huế, hàng trăm hộ dân bị chia cắt - Ảnh 2.

Cầu bất ngờ đổ sập ở TT-Huế, hàng trăm hộ dân bị chia cắt - Ảnh 3.

Cầu xuống cấp nghiêm trọng, cuối năm 2017 cầu bất ngờ bị sập

Một lãnh đạo UBND xã Quảng An cho biết, cầu Phú Lương B bất ngờ đổ sập gây chia cắt giao thông, khiến hàng trăm hộ dân (với gần 8.000 nhân khẩu của xã Quảng An, 2.000 dân xã Quảng Phước) bị ảnh hưởng đi lại.

Từ khi cầu bị sập, đứt làm đôi và chưa được khắc phục tạm thời, người dân muốn qua lại hai xã, hay về huyện phải đi đường vòng, đường nội đồng xuống cấp, với khoảng cách xa gấp đôi, gấp ba trước đó.

Đặc biệt, hàng nghìn học sinh rất khó khăn khi đi học.

Cầu bất ngờ đổ sập ở TT-Huế, hàng trăm hộ dân bị chia cắt - Ảnh 4.

Từ khi cầu sập, hàng trăm hộ dân (với gần 1 vạn nhân khẩu của 2 xã Quảng An, Quảng Phước) bị ảnh hưởng đi lại

Trước tình hình này, chính quyền địa phương hiện kiến nghị cấp có thẩm quyền đầu tư sửa chữa tạm, hoặc xây mới cầu Phú Lương B; đồng thời, tiến hành sửa chữa các tuyến đường phụ để dân có lối đi tạm thời trong thời gian chờ huyện, tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa, đầu tư xây cầu mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại