'Cát tặc' nhảy sông khi bị cảnh sát bao vây

Quốc Thắng - Tường Vân |

Rạng sáng 15/7, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an TP HCM tuần tra trên tuyến sông Đồng Nai (TP Thủ Đức). Đến đoạn thuộc phường Long Phước, cảnh sát phát hiện nhiều người trên ghe, xà lan đang hút cát trái phép.

Rạng sáng 15/7, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an TP HCM tuần tra trên tuyến sông Đồng Nai (TP Thủ Đức). Đến đoạn thuộc phường Long Phước, cảnh sát phát hiện nhiều người trên ghe, xà lan đang hút cát trái phép.

Thấy các canô của cảnh sát đang áp sát, những người trên ghe vội phóng xuống sông, bơi về phía bờ thuộc tỉnh Đồng Nai. Tổ công tác đuổi theo, khống chế ít nhất 4 người.

Họ thừa nhận đã hút trộm cát tại khu vực trên. Cảnh sát tạm giữ 2 ghe, 2 xà lan cùng hơn 40 m3 cát vừa được nhóm này khai thác. Phòng CSGT đường thuỷ đang phối hợp nhiều đơn vị xử lý, điều tra.

Cát tặc nhảy sông khi bị cảnh sát bao vây - Ảnh 1.

Một trong số nghi can trộm cát. Ảnh: Tường Vân

Tình trạng khai thác cát trái phép được đánh giá là ngày càng nghiêm trọng , ảnh hưởng xấu đến môi trường, an ninh khu vực... nhất là tại vùng biển Cần Giờ (giáp ranh các tỉnh và TP HCM). Nguyên nhân là khan hiếm vật liệu xây dựng, nhất là cát san lấp. Lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong xử lý do chế tài còn quá nhẹ , quy định lỏng lẻo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại